![]() |
Bà Federica Mogherini, Cao uỷ Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại, và Ngoại trưởng IranJavad Zarif hôm qua phát biểu trong cuộc họp báo tại toà nhà Liên Hợp Quốc ở Vienna, Áo. Photo Courtesy: Reuters |
Mỹ và EU đã chính thức gỡ bỏ lệnh cấm vận Iran vào ngày 16.1 khi các quan sát viên xác nhận Iran tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của nước này.
Vào ngày 16.1, Gulf News dẫn lời bà Federica Mogherini, Cao uỷ Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách An ninh và Đối ngoại, đại diện cho 6 cường quốc, cho hay: “các lệnh trừng phạt kinh tế, tài chính đa phương và của từng nước liên quan đến chương trình hạt nhân Iran đã được dỡ bỏ”.
Lệnh trừng phạt được tháo bỏ khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận: “các thanh tra tại hiện trường xác nhận Iran đã thực hiện mọi biện pháp”. IAEA còn cho hay Tehran đã tiến hành các bước cần thiết trong thỏa thuận. Họ vô hiệu hóa đáng kể các máy ly tâm hạt nhân và tháo dỡ lò phản ứng hạt nhânnước nặng gần thị trấn Arak.
Ngay sau khi lệnh cấm vận được gỡ bỏ nhiều lãnh đạo thế giới đã lên tiếng chúc mừng và gọi đây là một dấu hiệu lạc quan cho sự tin tưởng giữa đôi bên.
AFP đưa tin, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Moon cho biết đây là “cột mốc quan trọng phản ánh nỗ lực tin tưởng của các bên trong việc đảm bảo thực hiện các cam kết đã thỏa thuận”.
Còn Bộ trưởng Ngoại giao Anh Philip Hammond, một trong sáu cường quốc cùng với Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Đức tham gia đàm phán về chương trình hạt nhân với Iran – cho biết “những năm thángchính sách ngoại giao kiên nhẫn và kiên trì đã đơm hoa kết trái”.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank Walter Steinmeier gọi việc thực hiện thỏa thuận hạt nhân là “một thành công mang tính lịch sử đối với ngoại giao”.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng Mỹ chính thức dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế nhằm vào Iran. Phát biểu tại Vienna, ông nói rằng Iran đã tiến hành các bước quan trọng mà nhiều người từng nghi ngờ họ chẳng thể vượt qua.
Trước đó, nhiều thông tin cho rằng Iran đã phóng thích phóng viên Washington Post Jason Rezaian và 3 tù nhân người Mỹ gốc Iran khác trong cuộc trao đổi tù nhân với Mỹ. Jason Rzaian bị bắt giam nhiều tội danh bao gồm cả hoạt động gián điệp vào cuối tháng 11.2015. Phía Mỹ phóng thích 7 người gốc Iran bị giam giữ ở nước này.
Về phần mình, Tổng thống IranHassan Rouhani tuyên bố đây là “chiến thắng vẻ vang” với “nước Iran kiên nhẫn”. “Tôi cám ơn Thượng đế vì đã phù hộ và nghiêng mình trước sự vĩ đại của một nước Iran kiên nhẫn”, ông Rouhani cho biết trên tài khoản mạng xã hội Twitter chính thức. Cột mốc này đồng nghĩa với việc Iran sẽ có thể lại bán dầu tại thị trường quốc tế và các ngân hàng nước này sẽ có thể kết nối với hệ thống toàn cầu.
Tổng hợp