Nga bắt đầu rút quân khỏi Syria

16 Tháng 3, 2016 | Tin thể thao

 


Truyền hình Nga ngày 15.3 đã phát hình ảnh các quân nhân Nga lên đường trở về nước, ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ tuyên bố rút quân khỏi Syria.


 


Hình ảnh phát trên Đài Rossiya 24 TV cho thấy binh sĩ tại căn cứ không quân Hmeymim ở tỉnh Latakia chuyển thiết bị lên máy bay vận tải Ilyushin Il-76.


 


Bộ Quốc phòng Nga xác nhận “các nhân viên kỹ thuật tại căn cứ đã bắt đầu chuyến bay dài trở về nước”. Một nhóm máy bay ném bom Sukhoi-34 cũng được nhìn thấy rời căn cứ này.


 


Tuy nhiên điện Cẩm Linh không nói rõ sẽ rút bao nhiêu lực lượng và thời hạn rút quân, trong khi cho biết sẽ giữ lại căn cứ không quân Bassel al Assad ở Latakia, căn cứ hải quân ở cảng Tartus và một số lực lượng để giám sát việc thực hiện thỏa thuận đình chiến.


 


Một điều đáng chú ý đó là dù ông Putin đã bắt đầu cho quân, nhưng Nga vẫn sẽ tiếp tục các cuộc không kích ở Syria. Theo lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Nikolay Pankov cho biết, hiện còn quá sớm để nói rằng đã đánh bại được chủ nghĩa khủng bố ở Syria.]


 


Ông nói: “Mặc dù chiến dịch đã đạt được những thành quả tích cực nhất định. Nhưng vẫn quá sớm để nói rằng chúng ta đã chiến thắng chủ nghĩa khủng bố. Một lực lượng của Không quân Nga có nhiệm vụ tiếp tục không kích vào các cơ sở của khủng bố”,


 


Còn hãng tinInterfax dẫn lời Chủ tịch Ủy ban quốc phòng Thượng viện Nga Viktor Ozerov cho biết, 2 tiểu đoàn của Nga gồm khoảng 800 quân nhân có thể tiếp tục ở lại Syria để bảo vệ Hmeimim và căn cứ hải quân ở Tartous. Các cố vấn quân sự làm nhiệm vụ huấn luyện cho binh sỹ quân đội Syria cũng sẽ ở lại.


 


Phản ứng trước việc bất ngờ rút quân của Nga, giới phân tích cho biết hành động này của Mạc Tư Khoa được thực hiện đúng thời điểm nhằm giúp Nga xây dựng hình ảnh tích cực trong tiến trình hòa bình của Syria và trong mắt Liên minh châu Âu, bởi nó có thể giúp giảm dòng người tị nạn đang đổ về châu lục này.


 


Trong khi đó tổ chức Liên Hiệp Quốc và các nước phương Tây e dè hoan nghênh động thái của Nga.


Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng quyết định này của Nga cũng sẽ gây sức ép lên chính quyền Tổng thống Assad trong cuộc đàm phán “chuyển giao chính trị” đang diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ).


 


Còn Ngoại trưởng Anh Philip Hammond lại cho rằng Nga thiếu minh bạch trong động cơ và kế hoạch của mình nên London nghi ngờ về tuyên bố rút quân của Nga ở Syria.


 


Ông Hammond cho hay trước đây, Nga từng cam kết rút quân khỏi Ukraine nhưng “sau đó hóa ra chỉ là luân phiên lực lượng”. Vì thế, ông nhận định: “Vì Nga hoàn toàn không minh bạch về động cơ và kế hoạch của mình, chúng tôi chỉ có thể nghi ngờ”.


 


Tuy nhiên, ông Hammond cho rằng nếu động thái xoa dịu căng thẳng của Nga là thật thì “sẽ đáng hoan nghênh”. Ông thúc giục Mạc Tư Khoa gây ảnh hưởng đối với chính phủBashar Assad về việc đàm phán nghiêm túc với phe đối lập.


 


Tổng hợp (Photo Courtesy: RT)