![]() |
Lâu đài Ksiaz được xem là điểm mốc để xác định vị trí đoàn tàu chở vàng của Đức quốc xã. Photo Courtesy: AFP |
Sau khi chính phủ Ba Lan khẳng định phát hiện ra đoàn tàu chở vàng của Đức Quốc xã nhờ sử dụng radar, Nga cho hay có thể đòi lại số vàng này nếu như nó là kho báu từ lãnh thổ Liên Xô.
Vào hôm 28.8, ông Piotr Zuchowski, người đứng đầu bộ phận bảo tồn của Bộ Văn hóa Ba Lan, lên tiếng xác nhận trong cuộc họp báo rằng đã xác nhận 99% sự tồn tại của còn tàu trên.
Con tàu chở vàng này được hai người đàn ông phát hiện và họ đã nộp đơn lên một hội đồng địa phương ở miền Nam Ba Lan, xin chứng nhận “người phát hiện” ra một “đoàn tàu bọc thép” chở theo kim loại quý. Sự kiện làm dấy lên suy đoán rằng họ đã tìm ra con tàu bí ẩn.
Theo tin từ giới truyền thông địa phương, hai người đàn ông này, một người mang quốc tịch Ba Lan và một người Đức, nói rằng họ tìm thấy một “đoàn tàu bọc thép” dài gần 170 mét, được trang bị súng ống đầy đủ, và chở theo nhiều “kim loại quý”.
Theo Luật Sở hữu Tài sản của Ba Lan, những người phát hiện có thể giữ lại 10% giá trị của món đồ họ tìm thấy. Vì thế hai người trên đã quyết định khai báo với nhà chức trách.
Việc tìm thấy đoàn tàu này được tin sẽ phát hiện ra nhiều bí mật sau khi cả đoàn tàu biến mất đầy bí ẩn vào cuối Chiến tranh thế giới thứ hai.
Tuy nhiên, không lâu sau khi chính quyền Ba Lan lên tiếng xác nhận việc tìm thấy con tàu, trang tin Sputnikcủa Nga đã đăng bài viết, trong đó dẫn lời “một luật sư về nhân quyền” nói nếu có báu vật nào được tìm thấy thì chúng có thể thuộc về nước Nga để bồi thường xứng đáng cho những tổn thất mà Nga chịu đựng thời Thế chiến II.
![]() |
Con tàu từ thời phátxít Đức chở theo vàng được giấu trên 4km đường ray mở rộng của tuyến đường sắt từ Wroclaw đến Walbrzych ở Ba Lan. Photo Courtesy: DM |
Luật sư Mikhail Joffe lập luận: “Các đại diện của Nga có quyền tham gia xác định giá trị của những tài sản trên tàu một khi nó được tìm thấy. Trong trường hợp này, Ba Lan có nghĩa vụ mời các chuyên gia quốc tế đến giám định. Nếu số tài sản trên bị Đức Quốc xã chiếm đoạt từ các nước, kể cả Liên Xô, thì theo luật phát quốc tế, chúng phải được trả về cho Nga”.
Không chỉ có Nga lên tiếng đòi sở hữu khối tài sản được tìm thấy, Hội đồng Do Thái Thế giới cũng lên tiếng đòi sở hữu tài sản trên con tàu khi cho rằng tất cả những gì thuộc Đức Quốc xã đều là của người Do Thái.
Thứ trưởng Zuchowski nói rằng Ba Lan đồng ý trả lại tài sản cho các khổ chủ nhưng với điều kiện nước này phải xác định được chính xác những khổ chủ đó là ai.
Trong mấy ngày nay ở Ba Lan rộ lên thông tin về một đoàn tàu chất đầy vàng, kim cương và đồ trang sức đã mất tích đâu đó dưới lòng đất của thành phố Walbrzych từ hồi năm 1945 khi trốn chạy trước sức tấn công của Hồng quân Liên Xô.
Đức Quốc xã được cho là đã xây đường hầm dưới lòng đất và đưa con tàu đầy vàng này xuống đó để giấu, và con tàu được tin là vẫn còn đang nằm dưới đó. Chưa ai biết giá trị của khối tài sản trên con tàu đó là bao nhiêu, nhưng nhiều người tin rằng nó có thể chứa lên tới 300 tấn vàng.
Tổng hợp