Nga giải cứu cựu Tổng thống Ukraine khỏi âm mưu ám sát

16 Tháng 3, 2015 | Tin thể thao

 


 


 








Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) chủ trì cuộc họp với các quan chức Nga tại điện Cẩm Linh vào hôm 6.3.2015. Photo Courtesy: Reuters

  


Mới đây, một đoạn phim tài liệu do đạo diễn người Nga Andrei Kondrashov thực hiện mang tên “Crimea. Đường về nhà” đã quay lại cảnh tổng thống Nga Putin tiết lộ thông tin bí mật về cuộc sáp nhập lãnh thổ của Crimea vào nước Nga.


 


Bộ phim tài liệu trên đã được phát sóng trên truyền hình quốc gia Nga ngày 15.3, trong đó có phần nói về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên kế hoạch cứu mạng cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych khỏi âm mưu bị ám sát, đồng thời cho biết vụ đảo chính ở Ukraine hồi năm 2014 là do Mỹ tổ chức.


 


Ông Putin nói: “Tôi đã triệu tập những quan chức đứng đầu các cơ quan tình báo, Bộ Quốc phòng và đặt ra một nhiệm vụ cho họ là cứu mạng Tổng thống Ukraine, nếu không thì ông ấy sẽ bị giết”.


 


Trong bộ phim này người ta còn được nghe lại việc cựu Tổng thống Yanukovich đã gọi điện cho Điện Cẩm Linh để cầu cứu khi ông đã đến Donetsk. Tổng thống Putin sau đó đề nghị gặp trực tiếp ông Yanukovych tại thành phố Rostov-on-Don, miền nam nước Nga, nhưng máy bay của ông Yanukovych không được phép rời khỏi Donetsk. Sau đó, ông Yanukovich di chuyển đến Crimea và từ đó được đưa đến Nga vào tháng 2.2015.


 


Cựu Tổng thống Yanukovych bị Quốc hội Ukraine phế truất sau nhiều tháng người dân biểu tình phản đối việc ông quyết định không ký thỏa thuận hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) và thay vào đó là thắt chặt quan hệ kinh tế với Nga.


 


Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh: “Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ về việc lấy lại Crimea từ Ukraine cho đến khi những sự kiện bạo động, lật đổ chính quyền xảy ra”. Nhưng về ý định đặt vũ khí hạt nhân ông Putin thừa nhận đã ra lệnh đặt vũ khí hạt nhân ở chế độ sẵn sàng chiến đấu trong những thời điểm khủng hoảng Ukraine trở nên căng thẳng nhất, đặc biệt là khi Mạc Tư Khoa sáp nhập bán đảo Crimea.


 


Lãnh đạo điện Cẩm Linh cũng không quên tố cáo “thủ phạm” giật dây cho cuộc đảo chính Ukraine năm 2014 không ai khác chính là Hoa Kỳ. Ông Putin nói thêm rằng các đơn vị chiến đấu tại Ba Lan và Lithuania hỗ trợ cho chính quyền Kiev đã “sử dụng vũ lực để tiếp tay cho cuộc đảo chính”. 


 


Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã lên án ông Putin có ý đồ “thâu tóm” Crimea. Jen Psaki, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, hành động đó phù hợp với cách tiếp cận “gian dối” của Mạc Tư Khoa vào miền đông Ukraine, mặc dù trước đó bà đã khẳng định không hề biết nội dung chính xác của đoạn phim.


 


Ngay sau đó, cuộc phỏng vấn của ông Putin cũng đã gây tranh cãi ở Kiev. Thủ tướng Ukraine đã lên tiếng kêu gọi Tòa án Công lý Quốc tế tại Hague xem xét các cảnh quay làm bằng chứng cho cuộc xâm lược có tính toán của Nga.


 


Hiện vẫn chưa rõ cuộc phỏng vấn với ông Putin trong phim tài liệu này được thực hiện khi nào, giữa lúc xuất hiện nhiều thông tin đồn đoán về sự vắng mặt của ông Putin trong 10 ngày qua.


 


Tổng hợp