Nga sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Iraq để chống lại IS

22 Tháng 5, 2015 | Tin thể thao

 








Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi hội đàm tại Mạc Tư Khoa ngày 21.5. Photo Courtesy: Reuters

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ thiện chí sẵn sàng giúp Iraq đánh đuổi phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), khi chúng đang chiếm giữ một phần lớn lãnh thổ nước này và Syria.


Phát biểu này được đưa ra trước cuộc hội đàm tại Mạc Tư Khoa giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi. Qua đó Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Mạc Tư Khoa sẽ dốc sức để giúp chính phủ Iraq đẩy lùi lực lượng IS ở nước này, và Nga sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Iraq để chống IS.


Lời giúp đỡ của Mạc Tư Khoa đưa ra trong bối cảnh tình hình chiến sự của Iraq trở nên đáng quan ngại khi mới đây thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar của Iraq, đã bị IS chiếm đánh. Việc Ramadi rơi vào tay IS được xem là một điều tồi tệ nhất của chính quyền Baghdad trong vòng 1 năm qua, đồng thời bộc lộ điểm yếu của quân đội Iraq và sự hạn chế của các cuộc không kích do Mỹ thực hiện.


Cũng trong ngày hôm qua 21.5, phát ngôn nhân của  Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren, cho biết tổng số vũ khí mà Mỹ sẽ chuyển giao cho Iraq trong tuần tới sẽ tăng lên khoảng 2,000 súng chống tăng AT-4, nhiều hơn 1,000 đơn vị so với thông báo trước đây.


Ông Warren cho biết số vũ khí này sẽ giúp các lực lượng Iraq chống lại các vụ đánh bom xe. Ngoài ra, các cố vấn Mỹ cũng đang giúp huấn luyện phía Iraq sử dụng các phương tiện liên lạc hiệu quả hơn để phối hợp với các cuộc không kích của Mỹ. Liên quân Mỹ bắt đầu không kích IS từ tháng 8.2014, nhằm vào hơn 6,000 mục tiêu ở Iraq và Syria.


Hiện tại mặc dầu chiến dịch chống IS ngày càng quyết liệt nhưng xem ra sức mạnh của IS khó bề thuyên giảm khi mới đây IS đã chiếm được thành phố cổ có tuổi đời hơn 2,000 ở Syria. Sau khi đánh chiếm thành phố này IS đã nhẫn tâm tàn sát người dân nơi đây, với ít nhất 17 người bị hành quyết.


Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria (SOHR) ngày 21-5 cho biết những người bị hành quyết gồm dân thường ở Palmyra và các chiến binh trung thành với chính phủ Syria. Ít nhất 4 người trong số nạn nhân bị chặt đầu.


Ngoài ra cũng theo Tổ chức SOHR, thì IS còn kiểm soát vùng Palmyra (còn gọi là Tadmur) hôm 20.5. Sau đó các tay súng IS đã sát hại thêm 49 người gần Palmyra khi tiến về thành phố cổ này. Hiện tại IS đã chiếm được hơn 50% lãnh thổ của Syria và đẩy nước này vào tình trạng báo động.


Tổng hợp