Ngân sách Liên bang Úc 2011 và đối chất giữa hai chính trị gia lão thành và trẻ tuổi

11 Tháng 5, 2011 | Tin thể thao

 


 









Tổng trưởng Swan (trái) và Dân biểu Roy. Photo courtesy: wikipedia


 

 


Tổng trưởng Ngân khố Wayne Swan đã đưa ra bản ngân sách thứ 4 của ông với việc cắt giảm chi tiêu $22 tỉ đô la để hy vọng đạt mục tiêu ngân sách sẽ thặng dư vào năm 2011.


 


Ngày hôm sau khi công bố ngân sách, đã có cuộc đối chất khá lý thú giữa một chính trị gia thâm niên và một chính trị gia trẻ nhất nước ở cấp liên bang.


 


Wyatt Roy, 20 tuổi, dân biểu liên bang trẻ nhất từ xưa đến nay đã đặt câu hỏi với Tổng trưởng Swan:


 


“Thưa ông Tổng trưởng Ngân khố, tôi sắp tới tuổi 21. Chưa có chính quyền nào ở đây trong cuộc đời của tôi đến hôm nay đã làm cho ngân sách thặng dư. Thế thì tại sao người ta có thể tin ông?”.


 


Ông Swan có vẻ bực mình vì người trẻ này, bèn đáp:


 


“Tôi xin cám ơn dân biểu đơn vị Longman về câu hỏi này bởi vì, chiếu theo sự thay đổi chính sách trợ cấp cho giới trẻ của chúng ta, anh ấy phải tiếp tục đi học và không được lãnh trợ cấp thất nghiệp”.


 


Dân biểu Roy nghĩ rằng ông tổng trưởng đã giảng giải sai về mình, bèn tung đòn trả đũa:


 


“Tôi đã chưa bao giờ ăn thất nghiệp một ngày trong đời, trái với những ghi nhận của ông Tổng trưởng Ngân khố trong ngày hôm nay tại nơi này”.


 


Ngân sách 2011 không được hầu hết báo chí khen, trái lại một vài tờ báo chạy tin trang nhất nói về một “cuộc chiến giai cấp” mà Chính phủ Lao động đưa ra, nhắm vào trợ cấp an sinh cho giai cấp trung lưu (middle class welfare).


 


Một số gia đình khi được báo chí hỏi, cho rằng lợi tức của hai vợ chồng lên tới $150,000 không thể gọi mà người giàu. Báo chí đưa ra ví dụ một ông chồng làm cảnh sát viên và một người vợ làm y tá, cho rằng đấy không phải là những người giàu để phải bị cúp các trợ cấp an sinh xã hội, cho gia đình họ.


 


Vì chính phủ chủ trương cắt giảm chi tiêu đến $22.22 tỉ, nên sẽ có nhiều thay đổi về trợ cấp và thuế má. Vài ghi nhận được-thua của ngân sách liên bang năm nay:


 


          Những gia đình có lợi tức tổng hợp từ $150,000 đô la mỗi năm trở lên sẽ bị cúp hay giảm bớt tiền trợ cấp gia đình, trợ cấp nghỉ hộ sản và trợ cấp sinh con.


 


          Thay đổi về việc hưởng lợi lộc trong việc dùng xe hơi của công ty; san sẻ lợi tức giữa người lớn và con cái họ.


 


          Chủ trương người trẻ phải có việc làm hay đi học để sau này có nghề nghiệp, không trở thành gánh nặng của xã hội, nên những thiếu nữ sinh con xong, sau 6 tháng phải trở lại trường học hay học nghề, bằng không sẽ bị cúp trợ cấp. Sẽ nghiêm nhặt hơn với những người lãnh thất nghiệp, trợ cấp bệnh tật.


 


          Những người cao niên có thể kiếm thêm $125 mỗi tuần mà không bị ảnh hưởng tới tiền trợ cấp người già.


 


          v.v..