Người Hy Lạp nói “Không” trước các chủ nợ quốc tế

06 Tháng 7, 2015 | Tin thể thao

 


 


 








Hàng ngàn người ăn mừng tại trung tâm Athens sau khi kết quả được công bố. Photo Courtesy: Reuters


 


Với 61% cử tri bỏ phiếu “không” với các đề xuất của bộ 3 chủ nợ quốc tế, chính phủ Hy Lạp tin là họ có thêm sức mạnh trên bàn đàm phán.


 


Cuộc bỏ phiếu đã diễn ra vào ngày 6.7, với hầu hết số phiếu đã được kiểm, kết quả cho thấy cử tri Hy Lạp đã từ chối những điều khoản “ thắt lưng buộc bụng” để nhận được cứu trợ tài chính từ các chủ nợ.


 


BBC đưa tin các số liệu được Bộ Nội vụ Hy Lạp công bố cho thấy 61% số phiếu đã được kiểm nói “ không”, trong khi 39% bỏ phiếu “ có”. 


 


Ngay sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết Athens sẽ lập tức trở lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, sẽ khó có thỏa thuận nhanh chóng dù Ủy ban châu Âu (EC) và Liên minh châu Âu (EU) đều tổ chức họp vào ngày 6 và 7.7.


 


Việc đa số cử tri Hy Lạp nói “Không” với các chủ nợ khiến giá đồng Euro mất giá mạnh. Trên thị trường tài chính quốc tế, giá trị đồng Euro giảm tới 1.4% so với đồng Mỹ kim và 2.1% so với đồng Yen.


 


Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis nói các ngân hàng Hy Lạp sẽ mở cửa lại vào ngày 7.7 theo đúng kế hoạch. Dù vậy, sau 1 tuần đóng cửa, các ngân hàng Hy Lạp đang cần một đợt cứu trợ khẩn cấp mới từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) để tránh kịch bản hết sạch tiền mặt chỉ trong vài ngày tới.


 


Cũng trong một diễn biến có liên quan khác, ngay sau khi cuộc trưng cầu dân ý kết thúc, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis đã đệ đơn từ chức.


 


Việc ông ra đi đã khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó ông tuyên bố ông chỉ từ chức khi người Hy Lạp bỏ phiếu chấp thuận các yêu cầu của nhóm chủ nợ trong cuộc trưng cầu dân ý.


 


Theo tuyên bố mà ông Varoufakis đưa ra là sự ra đi của ông sẽ giúp Thủ tướng Alexis Tsipras thương lượng tốt hơn với các chủ nợ nước ngoài.


 


Ông Varoufakis nói thêm rằng ông sẽ “mang theo sự ghét bỏ của các chủ nợ với sự tự hào”, đồng thời ông cũng cam kết sẽ tiếp tục trợ giúp Thủ tướng Tsipras cũng như bất cứ ai được chọn thế chân ông.


 


Cũng nên biết rằng, lẽ ra Hy Lạp phải trả 1.6 tỷ Euro cho IMF vào ngày 30.6, nhưng họ không thể thanh toán khoản nợ. Athens cũng phải trả khoản nợ 3.5 tỷ Euro cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào ngày 20.7. Trước tình thế đó, các nước chủ nợ yêu cầu Athens chấp nhận những điều khoản khắc nghiệt để gia hạn nợ và nhận những khoản vay mới.


 


Tuy nhiên đảng Syriza, đảng cầm quyền ở Hy Lạp, vận động người dân phản đối các điều khoản vì họ cho rằng chúng là “điều sỉ nhục”. Trong khi đó phe đối lập cảnh báo việc Hy Lạp nói “Không” sẽ khiến Athens phải rời khỏi khu vực đồng Euro.


 


Tổng hợp