![]() |
Julian Assange: vào nhà tù thì Wikileaks còn tiết tục xì tin nữa không? Source: Guardian.co.uk/Martial Trezzini/EPA |
Julian Assange, 39 tuổi, công dân Úc sinh đẻ ở tiểu bang nắng ấm Queensland trong mấy ngày qua trở thành người có nhiều kẻ thù nhất thế giới sau khi mạng lưới Wikileaks của ông đã cho xì hàng ngàn bức điện được xem là bí mật và riêng tư của chính quyền Mỹ liên hệ đến nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới. Nhưng Assange bị bắt vì tội danh hiếp dâm hai phụ nữ ở Thụy Điển.
Như tin cho hay vào tháng 8 vừa qua, khi còn ờ Thụy Điển, Assange đã có quan hệ với hai phụ nữ nhưng như Assange nói, đấy là quan hệ có sự đồng thuận giữa các bên. Assange bác bỏ cáo buộc hiếp dâm.
Nguồn tin còn cho hay, các phụ nữ than phiền bởi Assange quan hệ với họ mà không trang bị những dụng cụ an toàn, tránh gây bệnh truyền nhiễm.
Vụ Wikileaks tiết lộ những chuyện động trời của các chính phủ, nhất là của Mỹ cũng như các thủ tục và vận động để bắt người sáng lập mạng lưới này đã trở thành tin trang đầu của báo chí khắp thế giới trong nhiều ngày.
Riêng tại Úc, sự việc được chú ý không phải vì Assange là người Úc mà bởi các tiết lộ có liên quan đến chính phủ Úc, đặc biệt là cuộc đàm thoại dài hơn một tiếng đồng hồ giữa nguyên Thủ tướng Kevin Rudd và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vào tháng 3 năm ngoái trong đó thủ tướng Úc cố vấn cho ngoại trưởng Mỹ rằng hãy tìm cách kìm hãm sự bành trướng cùa Trung Cộng ở Á Châu, giúp nước này hội nhập với cộng đồng thế giới, biết thế nào là trách nhiệm của một cường quốc, nhưng nếu không được, thì chuẩn bị để dùng sức mạnh để đối phó với Trung Cộng.
Thủ tướng Úc Gillard nói việc làm của Assange là bất hợp pháp nhưng từ chối bình luận thêm.
Trong khi đó một cố vấn của chính phủ Gia Nã Đại kêu gọi hãy ám sát Assange. Một thượng nghị sĩ nổi tiếng của Mỹ cho rằng nếu Assange bị bắt, hình phạt xứng đáng cho ông ra là tử hình. Một blogger đề nghị bắt cóc con trai của Assange đang ở Úc để ép ông bố đang trốn ở Luân Đôn ra đầu thú.
Sáng hôm qua, Assange đã bị cảnh sát Anh bắt giữ khi ông ta đến trạm cảnh sát sau một cuộc hẹn với cảnh sát. Các luật sư của Assange đang bàn thảo để chống lại việc dẫn độ Assange từ Anh sang Thụy Điển.
Những người ủng hộ Assange nói việc Thụy Điển đưa trát bắt Assange là một âm mưu của Mỹ bởi một khi đã qua Thụy Điển, Assange rất dễ bị Mỹ dẫn độ qua nước họ để bị truy tố về việc tung các điện thư bí mật của họ lên mạng lưới.
Trước khi trình diện và bị bắt, Assange đã chỉ trích Thủ tướng Gillard về việc bà không bênh vực công dân của mình mà còn vu cáo ông. Tin cho hay các luật sư của Assange ở Anh đang nghiên cứu việc có thể kiện Thủ tướng Úc Gillard về sự mạ lị khi bà cho rằng hành động của Assange là phi pháp.
Dù bị bắt, Wikileaks vẫn hứa hẹn sẽ lần lượt tung thêm các điện thư mật trong số 250,000 điện thư. Không biết sẽ có những điện thư bí mật nào ghi lại những cuộc hội đàm giữa Mỹ và Việt Nam liên quan đến Trung Cộng và Biển Đông.
Nếu có, nhà nước Việt Nam sẽ bối rối vô cùng.