![]() |
Nghi phạm Kim Ki-jong bị khống chế ngay sau khi tấn công Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert. Photo Courtesy: Reuters |
Nghi phạm tấn công đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc vào sáng 5.3 là người gây ra vụ tấn công quan chức ngoại giao nước ngoài đầu tiên ở Seoul hồi năm 2010 và từng muốn lập đài tưởng niệm cố lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il ngay tại Seoul.
Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert đã bị một người đàn ông tấn công bằng dao lam tại Viện Văn hóa Sejong ở trung tâm Seou. Ông Lippert dự kiến có bài phát biểu về hòa bình trên bán đảo Triều Tiên tại sự kiện.
Ngay sau bị tấn công ông Lippert đã được đưa vào bệnh viện Sinchon Severance ở Seoul để chữa trị vết thương. Tại đây đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc đã phải khâu tới 80 mũi bởi vết thương trên mặt ông nghiêm trọng, dài khoảng 11cm và rộng 3cm. Ngoài ra các bác sĩ cũng chữa trị những vết cắt ở ngón tay cái và hai ngón tay khác trên tay trái của ông đại sứ.
Sau khi vụ tấn công xảy ra Bộ ngoại giao Mỹ đã lên án và cho gọi đây là “hành động bạo lực”.
Về phần mình Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye tuy đang công du tại các nước vùng Vịnh cũng cho hay rằng cảm thấy xấu hổ vì vụ tấn công này. Bà Park tuyên bố hành động “không thể dung thứ” này nhằm hủy hoại quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Hàn quốc.
Kẻ tấn công, Kim Ki Jong, 55 tuổi đã bị bắt ngay sau vụ tấn công. Các nhân chứng nói Kim tiếp cận Lippert từ phía sau, ghì ông xuống bàn rồi ra tay. Đây là lần đầu tiên một đại sứ Mỹ bị tấn công ở Hàn Quốc.
Theo thông tin ban đầu, mục đích vụ tấn công nhằm phản đối vụ tập trận Mỹ – Hàn đang diễn ra trong tuần này. Kim, từng có tiền án tấn công đại sứ Nhật Bản và vô số vụ việc khác, Kim cho biết ông hành động một mình.
Cũng có tin nói rằng ông Kim đã đi thăm Bắc Triều Tiên 6 lần giữa năm 2006 và 2007 và ông đã tìm cách dựng một đài tưởng niệm cố lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Il ở Seoul vào năm 2011. Các nhà chức trách đang “tích cực điều tra” mối liên hệ có thể giữa những lần thăm này với cuộc tấn công sáng ngày 5.3.
Phản ứng trước vụ tấn công đại sứ Mỹ tại Nam Hàn, Bình Nhưỡng nhanh chóng gọi đó là vụ “tấn công dao của sự công bằng” và tuyên bố nó cho thấy “tâm lý bài Mỹ” ở Hàn Quốc.
Tổng hợp