![]() |
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Pháp Hollande tại cuộc gặp ở Armenia. Photo Courtesy: Reuters |
Nga và Pháp đã tiến gần đến một thỏa thuận cho phép Paris hủy hợp đồng bán tàu Mistral và hoàn lại tiền cho Mạc Tư Khoa sau khi Pháp hoãn việc giao tàu chiến Mistral cho Nga hồi năm ngoái sau khi có lệnh trừng phạt từ cuộc khủng hoảng Ukraine.
Thông tin trên đã được loan truyền bởi một nguồn thân cận từ phía Nga sau cuộc đàm phán giữa hai nước ngày 24.4. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp nói vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.
Nhưng trước đó vào hôm 22.4, ông Hollande đã đánh tiếng về khả năng hủy bỏ hợp đồng bán tàu chiến và nước ông sẵn sàng bồi hoàn tiền cho Mạc Tư Khoa.
Pháp đã hoãn việc bàn giao 2 tàu chiến Mistral cho Nga theo hợp đồng ký kết năm 2011 sau khi liên minh châu Âu quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Nga vì cuộc khủng hoảng tại Đông Ukraine.
Còn Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tuần trước nói Mạc Tư Khoa sẽ xem xét khả năng không áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Pháp về thỏa thuận trị giá 1.5 tỷ Mỹ kim nếu tất cả các chi phí mà Nga chi trả được bồi hoàn.
Nguồn tin nói thêm ông Hollande đã đề xuất một giải pháp “có thể chấp nhận được” và rằng Pháp có thể “giữ thể diện” nhưng từ chối tiết lộ chi tiết.
Phát biểu sau cuộc gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở Yerevan, Armenia, Tổng thống Hollande cho rằng, cuộc khủng hoảng này vẫn khiến quan hệ giữa 2 nước còn căng thẳng.
Quan hệ giữa Nga và phương Tây nói chung đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua sau khi bán đảo Crimea sáp nhập Nga hồi tháng 3 năm ngoái. Bên cạnh đó, Mỹ và phương Tây cũng cáo buộc Nga cung cấp vũ khí, thông tin tình báo và huấn luyện binh sỹ cho lực lượng đối lập ở miền Đông Ukraine chống chính quyền ở Kiev. Nhưng Mạc Tư Khoa luôn mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc này.
Tổng hợp