Theo phát hiện của cảnh sát châu Âu dựa vào thông tin trong máy tính của Salah Abdeslam, cho thấy tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên kế hoạch dùng bom chứa chất độc, súng máy AK47 và cả thiết bị bay điều khiển từ xa có chứa vũ khí hóa học để tấn công cổ động viên (CĐV) Anh và Nga nhân trận đấu của hai đội tuyển nước này tại Euro 2016, diễn ra vào ngày 12.6 tại Marseille.
Đây là kế hoạch mà lực lượng cảnh sát châu Âu vừa phát hiện thông qua việc giải mã thành công dữ liệu trong máy tính của Salah Abdeslam, người được xem là kẻ chủ mưu các cuộc tấn công khủng bố Paris và Brussels cuối năm ngoái. Tuy Salah Abdeslam đã bị bắt nhưng cảnh sát châu Âu lo ngại đồng bọn của y vẫn tiếp tục triển khai kế hoạch này.
Lực lượng an ninh Anh cũng lo ngại các CĐV của họ khi đi ăn uống tại các quán ăn, quầy bar bên ngoài khu vực fanzone chính thức của giải có thể sẽ gặp nguy hiểm, cụ thể là đối mặt với các tay súng IS. Lực lượng này đã và đang lên kế hoạch hợp tác chặt chẽ với các ngành chức năng tại Pháp để bảo đảm an toàn cho CĐV nước mình và cho an ninh chung của giải.
Dự kiến hàng chục nghìn khán giả Anh sẽ đổ dồn sang Marseille trong ít nhất 2 tuần lễ khi đội tuyển nước này thi đấu vòng bảng. Ngoài dự khán các trận đấu, việc tham quan, chụp ảnh và nhiều hoạt động khác tại thành phố cảng nổi tiếng này của các CĐV xứ sở sương mù dễ biến họ thành mục tiêu tấn công của IS.
Nền bóng đá Nga luôn có một bề dày lịch sử về phân biệt chủng tộc. Photo Courtesy: Getty
Cụ thể thì 2 trận đấu của Tuyển Anh tại vòng bảng được đưa vào diện “báo động đỏ”. Đó là trận gặp Tuyển Nga vào 12.6 tại Marseille và đặc biệt sau đó 5 ngày là trận đấu với Xứ Wales ở Lens.
Trước mối lo ngại trên Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho hay: “Chúng tôi đang triển khai tối đa các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, ngay cả khi mối đe dọa chỉ là con số 0”.
Theo kế hoạch được ông Bernard Cazeneuve công bố mới đây, Pháp sẽ huy động 90,000 nhân viên an ninh để đảm bảo an toàn trong suốt một tháng diễn ra Euro 2016. Ông Cazeneuve cũng cam kết sẽ làm mọi cách để ngăn chặn nguy cơ tấn công khủng bố.
Cụ thể, Pháp sẽ huy động khoảng 42,000 sĩ quan cảnh sát, trong số này bao gồm 2,000 cảnh sát chống bạo động, 5,000 cảnh sát biên phòng, 25,000 cảnh sát đảm bảo an ninh công cộng và 10,000 nhân viên của Sở Cảnh sát Paris.
Thêm vào đó, khoảng 30,000 cảnh sát có vũ trang cũng sẽ được triển khai đến các địa điểm diễn ra các trận đấu của Euro 2016. Để công tác phối hợp được suôn sẻ, hơn 5,200 sĩ quan cảnh sát an ninh công cộng cũng được huy động làm nhiệm vụ.
Sân vận động Pháp trở thành mục tiêu tấn công
khủng bố hồi tháng 11 năm ngoái. Photo Courtesy: Getty
Tuy vậy, bộ trưởng nội vụ Pháp khẳng định việc đảm bảo an ninh bên trong các sân vận động diễn ra Euro 2016 là trách nhiệm của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA). Các lực lượng an ninh của Pháp chỉ có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho những cổ động viên tại khu vực dành riêng cho họ (fanzone).
Theo dự tính của ban tổ chức sẽ có khoảng 20,000 CĐV Anh sẽ đổ bộ sang Pháp vào mùa hè này để cổ vũ cho đội tuyển của mình, vì thế việc đảm bảo an toàn cho người hâm mộ quả không hề dễ dàng chút nào.
Tổng hợp