Phi Luật Tân-Mỹ đạt thỏa thuận quân sự

12 Tháng 1, 2016 | Tin thể thao

 


 








Binh sĩ hải quân Mỹ và Phi Luật Tân trong cuộc tập trận chung Hợp tác Huấn luyện và Sẵn sàng trên biển (CARAT) tháng 6/2013. Photo Courtesy: Xinhua.

 


Cuối cùng Tòa Tối cao Phi Luật Tân đã thông qua hiệp ước quân sự giữa nước này và Mỹ là hợp hiến, và mở đường cho việc lực lượng Mỹ tăng cường sự hiện diện ở quốc gia Đông Nam Á. Kết quả cuối cùng được đưa ra vào ngày 12.1.


 


AFP dẫn lời ông Theodore Te, người phát ngôn Tòa án Tối cao Phi Luật Tân, cho biết các thẩm phán đã thông qua thỏa thuận với tỷ lệ phiếu bầu 10 – 4.


 


Với kết quả này, Tòa án Tối cao Phi Luật Tân đã bác khiếu nại của một số nghị sỹ và các nhà hoạt động chính trị muốn tuyên bố Thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng (EDCA), giữa Phi Luật Tân và Mỹ là vi hiến. Các nhà hoạt động này cho rằng, thỏa thuận trên xâm phạm chủ quyền của Phi Luật Tân.


 


Hiệp định EDCA kéo dài 10 năm được hai nước ký vào năm 2014 nhưng chưa hoàn thiện do các trở ngại pháp lý. Vì thế việc hiệp định EBCA được thông qua được tin sẽ giúp cho quân đội Mỹ đưa quân đến Phi Luật Tân thường xuyên hơn, tham gia các cuộc tập trận cũng như giúp Phi Luật Tân xây dựng căn cứ quân sự.


           


Lâu nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nỗ lực thúc đẩy EDCA nhằm xoay trục sang châu Á. Tuy nhiên, nỗ lực này gặp phải nhiều trở ngại pháp lý từ các tổ chức phản đối quân đội Mỹ tại Phi Luật Tân thuộc địa cũ của Mỹ từ năm 1898-1946.


 


Sau khi Toà án tối cao Phi Luật Tân thông báo phê chuẩn hiệp định, Đại sứ quán Mỹ tại Manila đã hoan nghênh, cho rằng đây là hiệp định có lợi cho cả 2 phía, giúp Mỹ hỗ trợ nhân đạo nhanh hơn và giúp tăng cường sức mạnh cho quân đội hai nước.


 


Tuy nhiên, các nhà hoạt động cánh tả Phi Luật Tân cho biết họ vẫn xem xét kháng cáo vì cho rằng việc Mỹ tăng cường hiện diện nước này sẽ không giải quyết những quan ngại của nước này về tranh chấp trên biển với Trung Quốc.


 


Tổng hợp