![]() |
Tổng thống Mỹ, Nga và chủ tịch Trung Quốc tạị hội nghị APEC được tổ chức ở Bắc Kinh năm 2014. Photo Courtesy: AP |
Đây là lần đầu tiên gần 20 năm, Phi Luật Tân mới tổ chức một sự kiện quan trọng quy tụ lãnh đạo của 21 nền kinh tế lớn trong khu vực như thế này. Đặc biệt ban tổ chức APEC của nước chủ nhà phải đặc biệt cảnh giác trước các nguy cơ an ninh đối với những quan khách nổi tiếng nhất như Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Không những thế, Phi Luật Tân còn cấm nhiều tuyến đường ở Manila, nhiều chuyến bay phải đổi hướng, nhiều trường học phải tạm thời đóng cửa.
Lãnh đạo ủy ban tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Phi Luật Tân, ông MarcianoPaynor, nhận định rằng: “Mối đe dọa thực ra không phải đến từ trong nước. Hầu hết các mối đe dọa đối với nhiều lãnh đạo này, theo quan điểm của tôi, đến từ bên ngoài”.
Ông Paynor cũng xác nhận ba trong số 5 lãnh đạo có nguy cơ bị đe dọa cao từ bên ngoài gồm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama.
APEC là diễn đàn kinh tế cấp cao nhất, có ảnh hưởng lớn nhất trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Với tổng cộng 21 nền kinh tế, APEC chiếm gần một nửa kim ngạch thương mại thế giới, và khoảng 57% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu.
Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nằm trong số các lãnh đạo sẽ tới Manila dự Hội nghị cấp cao APEC lần này.
Tổng hợp