![]() |
Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila cho biết chưa thể đưa ra bình luận về vụ việc. Photo Courtesy: PHILSTAR |
Vào ngày 22.10, cảnh sát Phi Luật Tân thông báo hai nghi phạm thực hiện vụ xả súng vào Tổng lãnh sự Trung Quốc ở Cebu, sẽ được trả cho Đại sứ quán Trung Quốc vì họ là nhân viên ngoại giao, nên được hưởng quy chế miễn tố.
Vụ nổ súng xảy ra vào hôm 21.10, tại một bữa tiệc buổi trưa đang diễn ra, để mừng sinh nhật một thành viên của lãnh sự quán. Vụ tấn công khiến cho Phó lãnh sự Sun Shan và quan chức phụ trách tài chính Li Hui tử vong tại bệnh viện thành phố Cebu. Trong khi đó, tổng lãnh sự quán TQ đang trong tình trạng ổn định.
Theo điều tra ban đầu của cảnh sát Phi Luật Tân thì vụ nổ súng diễn ra xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc.
Cũng theo lời cảnh sát thì hai nghi phạm gồm ông Li Qing Liang, người được xác định đã nổ súng, và vợ là Guo Jing, nhân viên bộ phận xét cấp thị thực trong lãnh sự quán, sẽ tiếp tục bị giam giữ cho đến khi thủ tục thực thi miễn trừ ngoại giao hoàn tất.
![]() |
Vợ chồng nghi can Li Qing Liang và Guo Jing ngồi trao đổi với người phiên dịch (giữa) tại đồn cảnh sát ở Cebu. Photo Courtesy: AFP |
Rey Lyndon Lawas, một đại diện cấp cao của cảnh sát Phi Luật Tân cho biết: “Cuộc ẩu đả của họ mang tính chất cá nhân”. Người này còn cho hay: “Họ có mâu thuẫn về chuyện tiền bạc trong thời gian dài. Hoàn toàn rõ vụ việc do vấn đề tài chính”.
Còn theo lời khai của các nhân viên phục vụ tại nhà hàng Lighthouse, nơi xảy ra vụ án mạng, thì họ nghe nghi can và nạn nhân cãi nhau trong phòng ăn, nhưng không hiểu tiếng Trung Quốc. Hiện cảnh sát Cebu đang điều tra xe nghi can Li sở hữu khẩu súng lục gây án như thế nào.
Phía chính phủ Trung Quốc vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào về vụ xả súng. Hôm nay Thời báo Hoàn Cầu đăng bài xã luận khẳng định các nhà ngoại giao thường phải làm việc trong môi trường căng thẳng.
Tổng hợp