![]() |
Các đại siêu thị hiện xét đến việc nhập cảng hàng loạt trái cây và rau tươi và đang chất đầy trên kệ hàng những sản phẩm bị hư hại của các nông gia trong nước vốn đang cần tiền sau các trận lụt.
Coles và Woolworths hiện đang cân nhắc giữa việc hỗ trợ cho các nhà sản xuất trong nước và bán sản phẩm bị nước lụt gây hư hại của họ, hay chuyển sang nhập cảng rau quả từ ngoại quốc để giữ giá cả ở mức thấp.
Coles hiện đang bán những trái cây xấu xí, bị bầm nhằm giữ đầy kệ hàng. Woolworths cho hay cũng sẽ làm như thế đối với một số sản phẩm.
Tổng Trưởng Ngân Khố Swayne Swan tuần qua cũng đã khuyến cáo là các gia đình sẽ không tránh khỏi việc chứng kiến giá cả gia tăng ở quầy tính tiền, đặc biệt là về rau quả, sau khi lũ lụt càn quyét nhiều vùng sản xuất thực phẩm rộng lớn của Úc.
Giá dưa hấu, khoai tây ngọt, bông cải xanh, chuối và ớt ngọt đã tăng giá đáng kể ở các chợ bán sỉ. Cà chua, mãng cầu và cải xanh cũng bị ảnh hưởng.
Nhưng các siêu thị cảnh giác rằng nguy cơ thực sự chính là ảnh hưởng đến các vụ mùa thu đông – khi tiểu bang Queensland đảm trách việc nuôi sống cả nước Úc nhờ vào khí hậu ôn hoà của tiểu bang nầy.
Coles và Woolworths hiện kiểm soát 45 phần trăm lượng rau trái, hiện tìm cách xét định về mức độ nhanh chóng mà các nhà trồng trọt có thể phục hồi để cung cấp loại xà lách mùa đông, cũng như khoai tây, ớt, bắp và cải vốn phải được trồng từ bây giờ, để có thể tung ra thị trường từ tháng Tư đến tháng Sáu.