Hạt giống số hai đánh bại tay vợt có phong độ cao là Johanna Konta với tỷ số 6-2, 6-3 để giành vé đi tiếp.
Tại bán kết, Serena Williams sẽ chạm trán Mirjana Lucic-Baroni, tay vợt không được xếp hạng giống. Lucic-Baroni đã làm nên kỳ tích khi đánh bại hạt giống số năm Karolina Pliskova với tỷ số 6-4, 3-6, 6-4 ở tứ kết.
Đối thủ của Serena ở bán kết, tay vợt người Croatia Mirjana Lucic-Baroni, là một hiện tượng ở giải năm nay. Đây là lần thứ hai Lucic-Baroni vào bán kết Grand Slam. Trước đó, cô từng đi tới vòng dành cho bốn tay vợt mạnh nhất tại Wimbledon 1999 khi mới 17 tuổi.
Năm nay, Lucic-Baroni đã 34 tuổi. Tay vợt đang đứng thứ 79 thế giới từng trải qua nhiều khó khăn về đời tư và tài chính, những điều cản trở cô phát triển sự nghiệp. Lucic-Baroni từng được đánh giá là một tay vợt giàu triển vọng hồi đầu thập niên 2000.
Ngoài Serena (35 tuổi) và Lucic-Baroni, bán kết Úc Mở rộng năm nay còn có sự góp mặt của một tay vợt trên 30 tuổi khác là Venus Williams (36 tuổi). Tay vợt cuối cùng giành vé vào bán kết, Coco Vandeweghe, 25 tuổi và cũng không được xếp hạt giống như Lucic-Baroni.
Hai trận bán kết đơn nữ Úc Mở rộng giữa Coco Vandeweghe gặp Venus Williams và Mirjana Lucic-Baroni gặp Serena Williams sẽ diễn ra vào 7h ngày mai 26/1 (giờ Hà Nội).