Tiết lộ nguyên nhân ông Tập Cận Bình bị “bỏ rơi” ở APEC

25 Tháng mười một, 2015 | Tin thể thao

 


 









Chủ tịch Trung Quốc hoàn toàn “cô đơn”. Photo Courtesy: Rappler


 


Tổng thống Tổng thống Phi Luật Tân nói Benigno Aquino mới đây đã lên tiếng giải thích lý do tại sao ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có vẻ “xa cách” với nhau ở Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tuần trước ở Manila.


 


Ông Aquino cho biết, rào cản ngôn ngữ đã khiến ông vàlãnh đạo Trung Quốc khó nói chuyện với nhau ở các sự kiện APEC.


 


Theo ông Aquino, trong một cuộc họp báo ngắn trước đó, ông cũng đã thông báo rằng sẽ không có cuộc gặp song phương nào với các lãnh đạo Trung Quốc, bao gồmông Tập Cận Bìnhở sự kiện APEC và Thủ tướng Lý Khắc Cường ở Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN mở rộng và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ở Kuala Lumpur, Mã Lai. Bản thân ông Tập Cận Bình lại luôn cần một thông dịch viên.


 


“Khi tôi chào ông Tập bằng câu “Good morning” (chào buổi sáng), thì ông ấy đáp lại tôi bằng tiếng Trung Quốc. Khi chúng tôi cùng đi bộ đến nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC, ở bên cạnh tôi và ông ấy đều không có một người thông dịch nào”.


 


Tổng thống Phi Luật Tân nói: “Tôi đã ngồi giữa Tổng thống Chile Bachelet và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhưng thực sự rất khó để nói chuyện với nhau nếu bạn sử dụng những ngôn ngữ khác nhau… Tôi đọc ở đâu đó rằng chúng tôi lạnh nhạt với nhau. Đó không phải là sự lạnh nhạt. Đúng là như vậy, khi mà không có người thông dịch thì chẳng có cuộc đối thoại nào hết”.


 


Bên cạnh đó, theo ông Aquino, ngoài vấn đề rào cản ngôn ngữ, tại sự kiện APEC còn xảy ra một trục trặc kỹ thuật của thiết bị phiên dịch, khiếnông Tập Cận Bình phải dừng lại một vài lần trong một phiên họp. Trục trặc này thậm chí còn khiến Tổng thống Mỹ Barack Obama phải can thiệp.


 


Ông Aquino cũng cho hay, ông đã cảm thấy ái ngại và đã xin lỗi ông Tập trong bữa ăn trưa muộn.


 


“Ông Tập đã nói với tôi đó là sự cố kỹ thuật và chuyện đã xảy ra rồi. Cuối cùng, ông cũng không trách móc và còn cảm ơn tôi vì đã giải thích. Theo tôi hiểu thì ông ấy thực sự đã chấp nhận rằng không có ý đồ xấu trong chuyện này”, ông Aquino nói.


 


Theo Tổng thống Phi Luật Tân, trước khi rời Manila, ông Tập Cận Bình còn bày tỏ mong muốn trở lại Phi Luật Tân.


 


Tiết lộ của ông Aquino đã phần nào phá tannhững đồn đoán trước đó của truyền thông quốc tế về sự “cô đơn” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên thảm đỏ APEC, hay việc lãnh đạo Trung Quốc, Phi Luật Tân“mặt lạnh” với nhau ở APEC do căng thẳng giữa hai nước dotranh chấp Biển Đôngvẫn chưa nguôi ngoai.


 


Những giải thích của Tổng thống Phi Luật Tân khá hợp lý, bởi những gì mà Manila thể hiện trong Hội nghị Thượng đỉnh APEC với tư cách nước chủ nhà đã cho thấy Phi Luật Tân rất biết “chơi đẹp” khi không đưavấn đề Biển Đông- chủ đề thường gây bối rối cho Bắc Kinh ra thảo luận, với lý do đã nhờ đến Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Haye phân xử các tranh chấp với Trung Quốc.


 


Hơn nữa, trước đó, Bắc Kinh đã cử Ngoại trưởng Vương Nghị đến Manila để khuyến dụ không nên nói về Biển Đông vì APEC là một diễn đàn kinh tế.


 


Theo Petrotimes