![]() |
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Photo Courtesy: Reuters |
Bất chấp tối hậu thư và lời cảnh báo từ phía Iraq, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdoga kiên quyết không rút quân khỏi Baghdad.
Hãng tin RT dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tại một cuộc họp báo diễn ra hôm qua 10.12 tại thủ đô Ankara cho biết, các binh sỹ của Thổ Nhĩ Kỳ được điều đến Iraq theo đề nghị của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi từ năm ngoái. Ông cho biết thêm, sứ mệnh của họ ở Iraq chỉ giới hạn ở hoạt động huấn luyện, mà không nhằm mục đích chiến đấu.
Tổng thống Erdogan nhấn mạnh: “không thể được vào lúc này”. Ông còn nói: “Số binh sỹ của chúng tôi ở miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ có thể tăng hoặc giảm tùy vào số tay súng Peshmerga được huấn luyện. Bây giờ không phải là lúc bàn Thổ Nhĩ Kỳ có rút quân khỏi Iraq hay không”.
Tổng thống Erdogan còn cho biết binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ đến Iraq chiến đấu, đồng thời nhắc lại thông báo trước đó rằng Thổ Nhĩ Kỳ điều quân theo đề nghị của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi từ năm ngoái.
Cũng trong một diễn biến có liên quan khác, trước đó một ngày tức 9.12, lực lượng người Shitte do Iran hậu thuẫn đã lên tiếng đe dọa tấn công lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai đến Iraq nếu Ankara không rút quân về.
Ông Karim al-Nuri – phát ngôn viên lữ đoàn Badr, liên minh lớn nhất của các dân quân người Shitte – hôm 9-12 cho rằng hành động xâm nhập của Thổ Nhĩ Kỳ không khác gì sự chiếm đóng của IS ở Iraq và để ngỏ “tất cả khả năng hành động”.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tuần trao đổi với người đồng cấp Iraq, nhấn mạnh Ankara tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ Iraq và dừng điều thêm quân.
Tổng hợp