Tổng thống Mỹ đọc điếu văn trong lễ tang con trai Phó TT Biden

07 Tháng 6, 2015 | Tin thể thao

 


 


 








Tổng thống Barack Obama chia buồn cùng Phó Tổng thống Joe Biden. Photo Courtesy: New York Times

  


Vào hôm 6.6, Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng với vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton đã đến tham dự lễ tang của con trai Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.


 


Ông Beau Biden là con trai cả của Joe Biden, qua đời cách đây hơn một tuần khi đang đương nhiệm chức vụ Tổng chưởng lý tiểu bang Delaware nhiệm kỳ thứ hai. Ông qua đời ở tuổi 46 vì căn bệnh ung thư não.


 


Trước đó ông Beau Biden cũng từng là thành viên đội vệ quốc Delaware của quân đội Mỹ ở Iraq trong một năm. Ông bị chẩn đoán mắc ung thư não hồi tháng 8.2013 và đã trải qua phẫu thuật, xạ trị, hoá trị. Tuy nhiên, căn bệnh tái phát vào mùa xuân năm nay. 


Lễ tang của con trai phó tổng thống được tổ chức tại nhà thờ St. Anthony Padua, tiểu bang Delaware hôm 6.6, với sự tham gia của hơn 1,000 người. Trong lễ tang này Tổng thống Obama là người đọc điếu văn.  


 


 









Lễ tang của ông Beau Biden được tổ chức tại nhà thờ St. Anthony Padua. Photo Courtesy: New York Times


 


Ngoài ông Obama tham dự lễ tang, còn có cựu tổng thống Bill Clinton và phu nhân, Cựu Ngoại trưởng Hilary Clinton; Tướng Ray Odierno, cựu tư lệnh Mỹ tại Iraq, nơi ông Beau Biden từng phục vụ. Ca sĩ Coldplay Chris Martin đã thực hiện một bài hát dành riêng cho gia đình Biden.



Phó Tổng thống Biden là người đã gặp nhiều biến cố trong cuộc đời. Vợ và con gái ông đã thiệt mạng trong một tai nạn xe hơn bốn thập kỷ trước, chỉ vài tuần sau khi ông Joe Biden lần đầu tiên được bầu vào Thượng viện năm 1972. Khi đó Beau mới 3 tuổi và em trai 2 tuổi của mình, Hunter, bị thương trong vụ tai nạn, còn mẹ và em gái sơ sinh thiệt mạng.


 


Truyền thông Mỹ đưa tin rộng rãi về cái chết của Beau Biden, người đã kết hôn và có hai con, và nhiều lời chia sẻ, cảm thông đã được gửi tới phó tổng thống. 


 


Sau cái chết của Beau Biden, một Quỹ Bảo trợ trẻ em được thành lập vào tuần trước để tiếp tục những nỗ lực của ông để bảo vệ trẻ em khỏi vấn nạn lạm dụng tình dục. Đến nay quỹ đã nhận được hơn 1,100 đóng góp, tổng cộng khoảng 175,000 Mỹ kim.


 


Tổng hợp