Đảng đương quyền LPD kêu gọi chính phủ Nhật Bản kiện Trung Quốc lên tòa án quốc tế liên quan tới các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí trái phép ở vùng biển tranh chấp Hoa Đông.
Hôm 16.3, nghị quyết do Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe yêu cầu phía Trung Quốc nối lại các cuộc đàm phán về vấn đề khai thác dầu khí ở vùng biển tranh chấp Hoa Đông cũng như xem xét đưa vụ việc này lên tòa án quốc tế.
Ông Yoshiaki Harada, người đứng đầu phụ trách Các vấn đề phát triển tài nguyên ở Biển Hoa Đông trong LDP, nói với các phóng viên rằng: “Nếu Trung Quốc phớt lờ kiến nghị đó, thì chúng ta phải làm một số việc… Chúng ta không nên né tránh việc đưa vụ tranh chấp ở Biển Hoa Đông lên tòa án quốc tế và chuẩn bị cho các bước tiếp theo”.
Theo lời ông Harada, những năm gần đây, không có cuộc thảo luận song phương nào về việc khai thác tài nguyên ở biển Hoa Đông, bất chấp việc Nhật nhiều lần kêu gọi nối lại những cuộc thảo luận này.
Cũng nên biết rằng, Trung – Nhật từ lâu xung đột về chủ quyền tại các đảo không người ở trên biển Hoa Đông. Năm ngoái, Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc ngừng xây dựng các giàn khoan thăm dò và khai thác khí đốt ở vùng biển này.
Vào thời điểm đó, Tokyo cáo buộc Bắc Kinh đơn phương khai thác bất chấp một thỏa thuận năm 2008 nhằm duy trì hợp tác, phát triển nguồn tài nguyên trong khu vực. Trung Quốc sau đó khẳng định họ có đủ thẩm quyền để khai thác trên biển Hoa Đông.
Cũng trong một diễn biến có liên quan khác cùng ngày hôm qua 16.3, Đô đốc Scott H Swift, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ đã đưa ra lời cảnh báo rằng, nếu Mỹ mất khả năng tiếp cận những vùng biển quốc tế mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên biển Đông, họ sẽ phải gánh chịu nhiều hậu quả sâu rộng, không chỉ riêng vấn đề quân sự.
Theo lời Đô đốc Scott Swift thì việc các tàu chiến thực hiện sứ mệnh khẳng định tự do hàng hải qua các khu vực tranh chấp liên quan nhiều nước “không chỉ là vấn đề hải quân”. Theo ông Swift, vấn đề này tác động lên kinh tế toàn cầu và luật pháp quốc tế.
Đô đốc Swift nhận định, có một “cảm giác rõ ràng” rằng thái độ “kẻ mạnh là kẻ đúng” đang trở lại khu vực sau 70 năm an ninh và ổn định sau Thế chiến II. Trong khi Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực trong chiến lược xoay trục sang châu , ông Swift cho rằng, không cần có thêm các cơ sở quân sự ở những nước như Úc, vì theo ông nhận định đó sẽ trở thành gánh nặng không cần thiết.
Tổng hợp (Photo Courtesy: Reuters)