1 tháng 12: Tiểu bang New South Wales ở Úc sẽ hết phong tỏa

28 Tháng Chín, 2021 | Tin tức,Tin nước Úc
Thủ hiến Gladys Berejiklian của Tiểu bang NSW. Photo courtesy: ABC News

Chính phủ Tiểu bang NSW đang đưa ra lộ trình mở cửa 3 giai đoạn phù hợp với mục tiêu chích ngừa. Ngày Thứ Hai đầu tuần này, số người lớn (từ 16 tuổi trở lên) chích 2 mũi đã đạt tơi 60% và đã có 85.2% chích mũi đầu.

Theo dự tính, NSW sẽ đạt 70% người tiêm 2 mũi vào ngày 6.10 là “Freedom Day” (Ngày Tự do) và các nhà hàng và các cửa tiệm bán lẻ sẽ mở cửa vào ngày 11.10.

Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết đến ngày 1/12, dự trù 90% dân chúng tiểu bang đã chích được 2 mũi nên sẽ không còn phong tỏa, dân chúng sẽ đi lại tự do trong tiểu bang dù có thể sẽ có nhiều người nhập viện hơn.

Tiểu bang Victoria có số người chích ngừa thấp hơn NSW. Đến ngày Chủ Nhật tuần qua, chỉ có 77.45% người chích mũi đầu tiên và 47.37% người chích đủ 2 mũi.

Tuy nhiên với mức độ người ý thức sự quan trọng của việc chích ngừa và số lượng chích ngừa gia tăng, hy vọng vào ngày 26/10  dân Victoria sẽ được tự do như NSW vào tháng 11, bởi dự đoán lộ trình chích ngừa là dân Victoria trên 16 tuổi sẽ chích đủ 2 mũi vào 26.10 và đạt 80% vào ngày 5.11.

Hiện nay, dân Victoria bị phong tỏa đợt thứ 6 kéo dài đã 8 tuần lễ. Khuya Thứ Tư 29/12 Chính phủ TB Victoria sẽ giảm bớt một chút ít phong tỏa như được đi xa đến 15 cây số.

Đã đến lúc mọi người nhận thấy rằng chích ngừa là biện pháp tốt nhất để chung sống với virus. Bằng chứng cho thấy đa số người bị nhiễm, phải nhập viện, nằm phòng cấp cứu hay chết là những người không chích ngừa.

Hãy nhanh chóng đi chích ngừa để bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng, và nhất là có cuộc sống bình thường như trước đây. Hãy liên lạc với bác sĩ gia đình, nhà thuốc tây, các trung tâm y tế cộng đồng để ghi danh chích ngừa.