Anh cảnh cáo Putin về cuộc chiến với NATO nếu “chỉ một mũi giày” Nga chạm trên đất họ

15 Tháng 3, 2022 | Tin tức,Tin thế giới
Cảnh thành phố Ukraine bị Nga dội bom, “nhưng chỉ một mũi giày lính Nga đặt qua đất NATO là Nga gây chiến với NATO”. Photo: @BackAndAlive via REUTERS

Hôm thứ Hai, Anh đã thẳng thừng cảnh báo Vladimir Putin rằng ông sẽ phải đối mặt với “cuộc chiến với NATO” nếu “chỉ một mũi giày binh sĩ Nga” bước vào lãnh thổ của 30 thành viên liên minh quân sự.

Bộ trưởng Nội các (Y tế & Xã hội) Sajid Javid cũng cáo buộc Tổng thống Nga phạm tội ác chiến tranh, với việc quân đội Nga được cho là đã tấn công 31 trung tâm y tế ở Ukraine, bao gồm một bệnh viện ung thư, cũng như một bệnh viện phụ sản.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật cảnh báo rằng “chỉ còn là vấn đề thời gian” trước khi tên lửa của Nga rơi xuống lãnh thổ Nato sau khi lực lượng Điện Kremlin bắn 30 quả rocket vào căn cứ quân sự Yavoriv, ​​cách biên giới với Ba Lan chưa đầy 15 km.

Theo báo cáo địa phương, cuộc tấn công nhằm vào trung tâm, nơi quân đội Đồng minh huấn luyện binh sĩ Ukraine trước khi cuộc chiến bắt đầu, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và 134 người khác bị thương. Phó Ngoại trưởng Nga Sergei Ryabkov cũng đã nói việc chuyển vũ khí của NATO  đến Ukraine từ các nước NATO sẽ được coi là “mục tiêu hợp pháp” của Nga!

Tuy nhiên, ông Javid cảnh báo Moscow về bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các nước NATO.

“Chúng tôi đã rất rõ ràng, ngay cả trước khi chiến tranh bắt đầu, rằng nếu có một cuộc tấn công vào bất kỳ quốc gia NATO nào, ngay cả khi chỉ một cái mũi giày của binh lính Nga bước vào lãnh thổ của NATO thì cuộc chiến với NATO sẽ xảy ra và NATO sẽ đáp trả,” ông ấy nói với Sky News.

“Điều đó không thay đổi trong suốt cuộc xung đột này và sẽ có một phản ứng đáng kể từ NATO nếu có bất kỳ hình thức tấn công nào từ Nga.”

Ông Zelensky cho biết ông đã cho các nhà lãnh đạo phương Tây  một “cảnh báo rõ ràng” về mối nguy hiểm đối với căn cứ Yavoriv.

Ông yêu cầu các nhà lãnh đạo NATO một lần nữa thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine, nhưng phương Tây từ chối làm như vậy vì lo ngại nó có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn trên khắp châu Âu.

Cuộc xâm lược của ông Putin vào Ukraine, được phát động gần 3 tuần, đã bị hỏng bởi những sai lầm sai lầm và cho đến nay ông ta vẫn chưa chiếm được bất kỳ thành phố lớn nào, với hàng nghìn binh sĩ Nga đã thiệt mạng và nền kinh tế Nga hiện đang hứng chịu những lệnh trừng phạt chưa từng có.

Moscow được cho là đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp quân nhu cũng như hỗ trợ kinh tế để giảm bớt tác động của các lệnh trừng phạt, nhưng Mỹ đã cảnh báo Bắc Kinh không nên can dự vào cuộc xung đột.

Ông Javid cũng nêu rõ hơn 30 cuộc tấn công được báo cáo của Nga nhằm vào các cơ sở y tế ở Ukraine.

Ông nhấn mạnh: “Đây là những tội ác chiến tranh”.

Ông nói thêm rằng Bộ trưởng Tư pháp Dominic Raab đã đến The Hague, nơi có trụ sở của Tòa án Hình sự Quốc tế để đàm phán với Trưởng Công tố viên Karim Khan.

Ông Raab sẽ đề nghị sự giúp đỡ của Anh trong việc thu thập bằng chứng về tội ác chiến tranh, và trong việc theo đuổi một vụ kiện chống lại ông Putin và nhóm của ông vì đã thực hiện những hành động tàn bạo như vậy.

Theo au.news.yahoo.com