Đã ba tuần kể từ khi Tổng thống Nga Putin ra lệnh cho quân đội xâm lược Ukraine vào ngày 24/2.
Kể từ đó, hàng trăm người đã thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương trong vô số cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh.
Người Nga đang tiếp tục đối mặt với “sự kháng cự gay gắt của người Ukraine” ở ngoại ô Kharkiv, với việc quân đội Moscow tức giận khiến họ gia tăng các cuộc tấn công vào các khu dân cư của thủ đô Kiev.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Mỹ giúp đỡ quân sự nhiều hơn, trong khi ông Putin tấn công vào cái gọi là “cặn bã” của phương Tây trong một bài phát biểu ngông cuồng trên truyền hình.
Thông điệp nóng bỏng của Zelensky tới phương Tây
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói với chính phủ Đức rằng Nga đang xây dựng ‘Bức tường’ mới chống lại tự do, và tuyên bố rằng nhà lãnh đạo Nga đang có kế hoạch đi xa ngoài Ukraine khi căng thẳng với NATO gia tăng.
Ông Zelensky đã được các dân biểu Đức đứng dậy vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt trước khi ông phát biểu qua video với họ, cáo buộc các nhà lãnh đạo phương Tây không làm đủ để răn đe Nga trước cuộc xâm lược hồi tháng Hai.
Ông nói: “Đó không phải là Bức tường Berlin – đó là Bức tường ở trung tâm Châu Âu giữa tự do và tù tôi, và Bức tường này ngày càng lớn hơn sau mỗi quả bom”, ông nói, trước khi tuyên bố rằng phương Tây đang quá bận tâm trước khi dẫn đến cuộc xung đột hiện tại.
“Tất cả những gì bạn quan tâm là kinh tế,” ông nói tiếp.
“80 năm sau Thế chiến II, giá trị của trách nhiệm lịch sử là gì? Hãy xé bỏ bức tường này, hãy thể hiện khả năng lãnh đạo. Hãy giúp chúng tôi ngăn chặn bức tường này ”, nhà lãnh đạo Ukraine nói, đồng thời kêu gọi Berlin hỗ trợ nhiều hơn khi chiến dịch của Nga bước sang tuần thứ tư.
Bộ trưởng Ba Lan ủng hộ bài phát biểu về ‘tội phạm chiến tranh’ của Biden
Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Marcin Przydacz hôm nay ủng hộ bình luận của Joe Biden, tuyên bố Vladimir Putin là “tội phạm chiến tranh” sau vụ đánh bom kinh hoàng ở Mariupol, nơi hàng trăm nghìn cư dân bị bắt làm con tin.
Mariupol đang tiếp tục sơ tán, với các nhà lãnh đạo thiết lập một loạt “hành lang nhân đạo” cho dân thường khi Nga tiếp tục chiến dịch.
“Theo tôi, kế hoạch ban đầu là phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự,” ông Przydacz nói qua BBC.
“Điện Kremlin tin rằng chính phủ Ukraine sẽ bốc hơi bằng cách nào đó. Nó không phải như vậy. Người Ukraine rất dũng cảm bảo vệ đất đai và các giá trị của họ, nền dân chủ của họ, đất nước mà họ đã xây dựng, xây dựng trong 30 năm qua. Vì vậy, bây giờ ông Putin quyết định đánh vào cơ sở hạ tầng dân sự.
“Và tệ hơn nữa, tôi đã nhìn thấy một bức ảnh chụp xung quanh nhà hát này, bức ảnh được viết trên vỉa hè rằng có trẻ em bên trong. Nhưng nó không ngăn được ông Putin ném bom. Đây là sự thật, và như Tổng thống Biden đã gọi ông Putin, đây là tên tội phạm chiến tranh.”