Nga khẳng định lần thứ hai liên tiếp quân đội sử dụng tên lửa siêu thanh oanh kích các mục tiêu ở Ukraine, lần này để phá hủy một kho nhiên liệu ở miền nam Ukraine.
Hôm 20/03/2022 trong một thông cáo, bộ Quốc Phòng Nga tuyên bố: «Một kho lớn dự trữ nhiên liệu đã bị phá hủy bởi các tên lửa hành trình Kalibr bắn từ Biển Caspi, cũng như bởi các tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinjal (Kinzhal) phóng đi từ không phận Crimea». Bộ Quốc Phòng Nga còn cho biết vụ oanh kích này nhắm tới vùng Mykolaïv, mục tiêu bị phá hủy là «nguồn cung ứng chính nhiên liệu cho các xe bọc thép của Ukraine» được triển khai ở miền nam nước này.
Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố «tên lửa có độ chính xác cao» mà Moscow cho phóng đi đã bắn trúng một trung tâm huấn luyện của lực lượng đặc nhiệm Ukraine ở vùng Zhytomyr, cách thủ đô Kiev 150 km về phía tây và «hơn 100 lính đặc nhiệm (Ukraine) và lính đánh thuê nước ngoài đã bị giết chết».
Xin nhắc lại bộ Quốc Phòng Nga hôm 19/03 thông báo lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu thanh «Kinjal» để phá hủy một kho đạn ngầm của quân đội Ukraine trong lòng đất, gần thành phố Lviv ở miền tây Ukraine vào hôm thứ Sáu 18/03. Theo AFP, tất cả những thông tin chỉ là do phía Nga đưa ra nhưng chưa được các nguồn tin độc lập xác minh. Nếu đúng thì đây là đợt đầu tiên Nga sử dụng loại tên lửa được thử nghiệm thành công hồi năm 2018.
Mặc dù về lý thuyết tên lửa siêu thanh có khả năng phá hủy mạnh hơn và sâu hơn, nhưng báo Pháp Libération dẫn lời chuyên gia về quân sự Nga, Pavel Felgenhauer, cho biết việc sử dụng tên lửa siêu thanh sẽ không mang lại lợi thế chiến lược cho quân đội Nga tại Ukraine. Tuy nhiên, việc sử dụng loại vũ khí này chắc chắn sẽ gây hiệu ứng tâm lý, khiến cho người Ukraine mất tinh thần, sợ hãi và Nga có thể tuyên truyền về điều đó.
Tên lửa đạn đạo siêu thanh «Kinjal» và tên lửa hành trình «Zircon» (Tsirkon) thuộc dòng vũ khí mới do Nga phát triển và từng được tổng thống Vladimir Putin mô tả là «bất khả chiến bại», vì nhanh, dễ điều khiển, có thể vượt qua các hệ thống phòng thủ của đối phương.
Theo RFI