NEW SOUTH WALES – Cử tri New South Wales đã cho chính quyền Liên Đảng một cảnh cáo nặng nề qua bốn cuộc bầu cử bổ túc được tổ chức vào ngày Thứ Bảy tuần qua.
Thủ Hiến Dominic Perrottet thừa nhận lần đầu tiên để thua tại thành trì kiên cố của Đảng Tự Do trước đây là Bega kể từ khi ghế này được thành lập vào năm 1988.
Ông Michael Holland của Lao Động được cho là đã tuyên bố chiến thắng lịch sử sau khi tăng hơn 13% số phiếu đếm, nhưng ứng cử viên Đảng Tự Do Fiona Kotvojs khẳng định bà sẽ không chấp nhận thất bại.
Bà Kotvojs nói rằng đang chờ kết quả của cuộc bỏ phiếu qua bưu điện sẽ được thông qua trong những tuần tới.
Năm nay đã có sự phụ thuộc quá lớn vào các phiếu bầu qua bưu điện. Có 40% phiếu bầu sẽ không bắt đầu được ủy ban bầu cử bắt đầu kiểm phiếu cho đến ngày 25 tháng Hai.
Các kết quả khác của ngày Siêu Thứ Bảy đã được công bố.
Ứng cử viên Đảng Quốc Gia Nicholle đã tuyên bố chiến thắng ghế của Monaro, kế nhiệm cựu phó Thủ Hiến John Barilaro.
Ứng cử viên Đảng Tự Do Tim James đã giữ được ghế Willoughby, vốn là đơn vị cũ của cựu Thủ Hiến Gladys Berejiklian, bất chấp một màn trình diễn mạnh mẽ của ứng cử viên Độc Lập với 18% phiếu chuyển ngược chống lại Đảng Tự Do.
Kết quả nầy sẽ gây khó chịu cho các chính trị gia của Liên Đảng tại lần bầu cử Liên Bang sắp tới ở NSW.
Tại ghế của đơn vị Strathfield, ứng cử viên Lao Động Jason Yat-sen Li đã giành chiến thắng, sau số phiếu chuyển ngược chống lại Đảng Tự Do.