Sắp có Thế chiến? Putin điên tiết dọa dùng vũ khí nguyên tử chống NATO

28 Tháng 2, 2022 | Tin tức,Tin thế giới
TT Putin lên truyền hình vào tối Chủ Nhật 27/2 tuyên bố đặt lực lượng hạt nhân của Nga trong tình trạng “báo động đặc biệt” để đáp lại cái mà ông mô tả là “sự hung hãn” của NATO. Photo courtesy: Russian Pool/Reuters

MOSCOW – Vào tối 27/2 tức ngày Thứ Hai 28/2 đầu tuần này ở Úc,  Tổng thống Vladimir Putin nói ông đã ra lệnh cho quân đội Nga đặt các lực lượng hạt nhân của họ trong tình trạng “báo động đặc biệt” để đáp lại cái mà ông mô tả là “sự hung hãn” của NATO.

Lời tuyên bố của Putin trên truyền hình Nga làm cho Bộ trưởng Quốc phòng Nga cảm thấy không thoải mái trước viễn ảnh một cuộc chiến tranh nguyên tử không nên xảy ra.

Sở dĩ Putin dọa dùng bom nguyên tử vì đã qua 4 ngày mà Nga chưa chiếm được thành phố nào, nói chi chiếm cả nước Ukraine. Ngoài ra, việc toàn bộ Tây phương đồng lòng trừng phạt Nga về kinh tế và tài chánh làm Putin lo ngại, nên phải dọa dùng bom nguyên tử.

Cuối cùng Đức đã quyết định ngăn chặn các tổ chức tài chính Nga tham gia vào hệ thống thanh toán liên ngân hàng SWIFT. Với biện pháp trừng phạt này, các tổ chức tài chính Nga sẽ bị ngắt kết nối với lĩnh vực tài chính toàn cầu. Đây cũng là một lý do làm Putin dọa dùng vũ khí hạt nhân khi ông tố cáo Âu châu tìm cách gây nguy hại cho Nga về mặt an ninh quân sự cũng như tài chánh.

Trước đó, ông Putin nói ai đe dọa Nga sẽ ‘lãnh hậu quả chưa từng có’, khiến các báo châu Âu bình luận rằng đây là cách ông Putin cảnh cáo các nước ủng hộ Ukraine rằng Nga sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân.

Bộ trưởng Le Drian tuy vậy đã nói trên kênh TF1 của Pháp rằng Nga “cần biết Nato là một liên minh có vũ khí nguyên tử”.

Dù đã nỗ lực tìm cách giảm căng thẳng ở Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người liên tục nói chuyện với Tổng thống Vladimir Putin của Nga tuần qua, đã phải công khai lên án “cuộc xâm lăng của quân đội Nga” đánh vào láng giềng Ukraine.

Trong NATO, hiện có Pháp, Anh và Hoa Kỳ sở hữu kho vũ khí nguyên tử.

Quốc vụ khanh chuyên về quân khí của Anh, James Heappey đánh giá hôm 24/02 rằng để chiếm Ukraine, ông Putin “sẵn sàng tung ra vũ khí nguyên tử chiến thuật”.

Dù viễn cảnh đối đầu bằng hạt nhân với Nga còn xa, việc hình thành “chiến tuyến” giữa Nga và các nước EU thuộc NATO đang gây lo ngại lớn cho dư luận Anh và EU.

Trang Express ở Anh hôm 24/05 có bài nêu giả thuyết nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân thì các vị trí nào ở Anh sẽ bị hỏa tiễn xuyên lục địa mang đầu đạn nguyên tử của Nga bắn vào chỉ “trong vòng 20 phút”.

Đó là chín căn cứ không quân, hải quân ở Flyingdales, Alconbury, Lakenheath, Mildenhall, Croughton, Barford St John, Clyde, Devonport và Portsmouth.

Căn cứ Croughton nằm giữa London và Birmingham là các khu vực đông dân cư nhất Anh, và quân cảng Clyde nằm cạnh các thành phố lớn của Scotland.

Cùng lúc, có ý kiến nói Anh cần chặn Nga ở xa, thay cho chờ ‘nguy hiểm tới gần’.

Tướng Anh Sir Richard Shirreff, cựu phó tổng tư lệnh Nato, cho rằng các lãnh đạo Phương Tây đã “quá chủ quan trước suy tính của Putin”.

Theo ông, quân Nga có ý định không chỉ chiếm toàn bộ Ukraine, mà còn muốn “tái lập một phiên bản của Liên Xô”.

Vì biên giới của Nato nay nằm ở các nước Baltic [từng thuộc Liên Xô cũ], nên Anh cần phải chuẩn bị “đối phó với Nga tại đó”.

“Điều quan trọng nhất đánh giá lại an ninh của chúng ta, và coi tuyến phòng thủ bắt đầu không phải từ các Vách đá Trắng ở Dover, mà từ các khu rừng của Lithuania, Latvia và Estonia.”

Ông đề xuất để Anh tiếp tục tăng cường hỗ trợ quốc phòng cho các đồng minh Nato tại vùng Đông Âu và Baltic.

(Tổng hợp từ các thông tấn xã và BBC)