Cuộc tấn công của Nga vào bệnh viện sản khoa ở thành phố cảng Mariupol ở vùng Biển Đen là tội ác chiến tranh, với những hình ảnh tàn bạo và đầy thương tâm, đã bị thế giới lên án.
Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky kịch liệt lên án cuộc không kích của Nga nhằm vào một bệnh viện sản nhi, và ông gọi đó là “bằng chứng cuối cùng cho thấy cuộc diệt chủng của Nga ở Ukraine”.
Một khoa sản và khoa nhi chỉ còn là đống đổ nát sau cuộc không kích của Nga, giới chức thành phố Mariupol cho biết. Họ nói 3 người đã thiệt mạng trong đó có một trẻ em sau vụ ném bom của Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi cuộc tấn công vào bệnh viện sản nhi ở Mariupol là “tội ác chiến tranh”.
“Hậu quả là thảm khốc”, hội đồng thành phố Mariupol cho biết. Cũng có thông tin trẻ em bị kẹt dưới đống đổ nát.
Liên Hiệp Quốc cho biết đã “bị sốc” vì vụ tấn công trong khi Anh Quốc lên án cuộc pháo kích là “đồi bại, ghê tởm”.
Nga lần đầu tiên thừa nhận họ đang sử dụng lính quân dịch tham gia cuộc xâm lược Ukraine, một điều họ trước đây bác bỏ, nói rằng binh lính qua Ukraine trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” là những binh sĩ hiện dịch. Cũng có tin là Nga đã tuyển hàng ngàn lính đánh thuê từ Syria và Chechnya để tham chiến.
Hôm Thứ Năm 10/3 ở thủ đô Canberra Úc, phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia, ông Volodymyr Shalkivskyi, tham vụ (charges d’affaires) tòa đại sứ Ukraine cũng đã nói như bình luận của Tổng thống Zelensky, rằng việc Nga tấn công vào dân chúng Ukraine từ ngày 24/2 vừa qua cho đến nay, là hành động tội phạm chiến tranh.
Ông tham vụ nói với Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia: “(Có một) chủ trương tiêu diệt cộng đồng Ukraine bởi ông ta (Putin) muốn dựng lại chế độ Liên Xô. Điều quan trọng cần nhớ lại là Đức Quốc Xã đã dội bom thành phố Kiev vào 4 giờ sáng khi dân chúng đang ngủ và Điện Cẩm Linh Nga… dội bom các thành phố của chúng tôi lúc 5 giờ sáng”.
Tham vụ Volodymyr Shalkivskyi nói như vậy không gọi là diệt chủng thì định nghĩa diệt chủng như thế nào đây.
Ông tham vụ sứ quán Ukraine đề nghị Úc phản đối bằng cách trục xuất đại sứ Nga ở Canberra nhưng ra vẻ chính phủ Úc chưa làm điều đó trong lúc này.
Trong khi đó Hạ viện Mỹ thông qua một khoản viện trợ khẩn cấp 13.6 tỷ đôla cho Ukraine, trong khi IMF thông qua khoản viện trợ khẩn cấp 1.4 tỷ đôla
Nga trước đó đã đồng ý một lệnh ngừng bắn kéo dài 12 giờ để dân thường di tản khỏi các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Ukraine, theo Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk
Nhưng Ukraine nói rằng việc Nga tiếp tục pháo kích một lần nữa đã ngăn cản dòng người rời khỏi thành phố Mariupol cũng như Izyum gần Kharkiv.
(Tổng hợp)