Thêm 2 dân biểu Liên đảng NSW cùng từ chức sau bà thủ hiến

04 Tháng Mười, 2021 | Tin tức,Tin nước Úc

SYDNEY – Sau khi Thủ hiến NSW, bà Gladys Berejiklian từ chức vào ngày Thứ Sáu tuần qua, hôm Chủ Nhật dân biểu Andrew Constance, cựu bộ trưởng Giao thông cũng đã tuyên bố giã từ chính trường NSW để tính chuyện vào chính trường liên bang.

Ông Constance là dân biểu đảng Tự do của đơn vị Bega từ năm 2003 khi mới 29 tuổi, là thành viên quốc hội trẻ nhất lúc đó. Constance sẽ ra tranh cử đơn vị Gilmore nguyên là đơn vị truyền thống của Tự do nhưng hiện giờ đang được dân biểu Lao động Fiona Phillips nắm giữ.

Qua hôm Thứ Hai đầu tuần này, Thủ lãnh đảng Quốc gia kiêm Phó Thủ hiến NSW, dân biểu John Barilaro cũng tuyên bố từ chức phó thủ hiến và đồng thời từ chức khỏi quốc hội. Ông Barilaro nói một trong những lý do ông rút ra khỏi chính trường là việc ông bị người ta mạ lị một cách kinh khủng.

Phó Thủ hiến Barilaro hiện đang có một vụ kiện một youtuber mạ lị ông liên quan chủng tộc. Ông nói ông không thể chấp nhận sự sỉ nhục đó.

Về tin đồn ông kiện là do có người bỏ tiền ra giúp chi phí pháp lý, ông Barilaro nói mọi chi phí kiện tụng là tiền túi của ông.

Phó Thủ hiến từ nhiệm nói ông ủng hộ Bộ trưởng Tài chánh Dominic Perrottet trong việc tranh cử vào chức thủ hiến thay bà Berejiklian và nói rằng Perrottet sẽ là một thủ hiến tuyệt vời, bởi ông Perrottet có khả năng và nhiều kinh nghiệm.

Ông Barilaro nói đã đến lúc cần có những khuôn mặt mới trẻ trung trong đảng đảm trách những vai trò quan trọng.

Vậy là chỉ trong 4 ngày có 3 dân biểu Liên đảng NSW từ chức.