Thủ tướng Anh: “Ukraine có thể thắng cuộc chiến này”. Tây phương không đưa máy bay mà đổ hỏa tiễn vào

26 Tháng 3, 2022 | Tin tức,Tin thế giới
Hình ảnh lấy từ video đang trên mạng ngày 24.3.2022 cho thấy khói đen bốc lên từ một nơi được nói là tàu chiến Nga bị trúng đạn tại hải cảng Berdyansk, miền nam Ukraine

Tại hội nghị NATO và G7 ở Brussels, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo rằng Anh sẽ chuyển cho Ukraine 6.000 tên lửa. Ông cũng cam kết viện trợ 25 triệu bảng Anh cho Ukraine để trả lương cho binh lính.

Ông Johnson nói với BBC Newsnight: “Tôi nghĩ (Putin) thực sự không biết người Ukraine tiến hành kháng chiến mạnh mẽ như hiện nay. Ông ấy hiểu sai hoàn toàn Ukraine là gì, và còn lâu mới hủy diệt được Ukraine với tư cách là một quốc gia, ông ấy làm cho nó vững chắc hơn.”

Trong bài “Ukraine không đơn độc trong cuộc chiến chống lại Nga” trên BBC News hôm 25/3, Thủ tướng Johnson nói rằng Vương quốc Anh sẽ không đứng nhìn Vladimir Putin “trút giận lên Ukraine” và sẽ tăng cường vũ khí phòng thủ cho đất nước này.

Phát biểu tại Brussels, ông cảnh báo, nếu Tổng thống Nga dùng vũ khí hóa học, hậu quả sẽ “thảm khốc đối với ông ấy”.

Thủ tướng Johnson cũng hứa triển khai thêm quân mới của Vương quốc Anh tới Bulgaria, bên cạnh việc tăng gấp đôi quân số ở cả Ba Lan và Estonia.

Thông điệp này tiếp sau thông báo trước đó của NATO rằng các nhóm chiến đấu mới sẽ được thành lập ở Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia.

“Thông điệp mà Putin có thể tiếp nhận là: Ukraine không đơn độc. Chúng tôi sát cánh cùng người dân Kyiv, Mariupol, Lviv và Donetsk”, ông Johnson nói.

“Như chính Tổng thống Zelensky đã nói, người dân Ukraine phải chiến thắng, còn Putin phải thất bại. Ông ấy sẽ làm được.”

Ukraine đang bị bom đạn tàn phá khốc liệt, với hơn 3 triệu người phải lánh nạn ở nước khác, và hàng triệu người khác đang rời bỏ quê quân. Thế nhưng quân Nga cũng phải trả giá cho cuộc chiến xâm lăng Ukraine kéo dài gần một tháng qua. Những tin tức trong ngày thứ Năm vừa qua cho thấy quân Nga vẫn tấn công các thành phố lớn tại Ukraine, tuy nhiên, quân Ukraine đã đối phó mãnh liệt, và có nơi lính Ukraine phản công đánh lùi lính Nga.
Vào đầu tuần này, truyền thông Nga từng chiếu hình ảnh chiếc tàu chiến Orsk đang chuyển xe tăng và chiến xa cùng nhiều vũ khí lên bờ tại hải cảng Berdyansk ở miền nam Ukraine. Nhưng đến thứ Năm, hải quân Ukraine cho biết họ đã bắn chìm chiếc tàu chiến Orsk. Hình ảnh do Ukraine cung cấp cho thấy một cột khói đen bốc lên từ bến tàu Berdyansk.
Nga từng nói họ có tổng cộng 10 chiếc tàu đang chuẩn bị đổ bộ dọc theo miền duyên hải phía nam Ukraine, vận chuyển hàng chục xe tăng và quân xa cùng vũ khí để hỗ trợ cho cuộc hành quân chiếm các hải cảng quan trọng của Ukraine. Không quân Nga đã oanh kích dữ dội để giúp tàu chiến tiến vào bờ. Thế nhưng quân Nga chưa chiếm được Mariupol, một hải cảng quan trọng cho cuộc đổ bộ ở miền nam, và tình trạng này đã khiến lực lượng Nga đang tiếp tục bị cản trở và có nguy cơ sa lầy sâu hơn.
Giá phải trả cho cuộc chiến xâm lược của Nga đang có số tử vong khủng khiếp. Chỉ trong 28 ngày, tức lần một tháng từ ngày Nga mở cuộc chiến xâm lăng nước láng giềng, số lính Nga bị giết chết tại Ukraine là từ 7,000 đến 15,000 người, theo phân tích của một viên chức NATO. Đây là những con số kinh hoàng, nếu so sánh với số tử vong tương đương mà quân Nga đã phải trả trong 10 năm chiếm giữ Afghanistan trước đây.
Quân đội Nga vẫn đang giữ thế thượng phong với nhiều vũ khí hơn và đang kiểm soát không phận Ukraine. Những đợt thả bom của Nga đã khiến nỗ lực cứu giúp người dân tỵ nạn gặp khó khăn, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn tại Ukraine, và cho các nước láng giềng đang khẩn cấp mở biên giới để giúp dân Ukraine.
Trong lúc lãnh đạo Hoa Kỳ và các nước Tây Phương đang họp tại Bỉ, Tổng Thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky đã tiếp tục kêu gọi Liên Minh NATO hãy viện trợ thêm vũ khí, thiết bị và những gì có thể giúp Ukraine sống sót trong cuộc chiến đẫm máu và biến nhiều thành phố trở thành bình địa.
Theo đài CNN ngày 24-3, Ukraine đã gửi danh sách “hỗ trợ quân sự bổ sung” cho chính phủ Mỹ, yêu cầu cung cấp vũ khí phòng thủ, bao gồm tên lửa chống tăng Javelin và tên lửa chống máy bay Stinger, trong những ngày qua. Ukraine cũng yêu cầu Mỹ gửi máy bay phản lực, máy bay trực thăng tấn công và các hệ thống phòng không như S-300.

Nhu cầu tên lửa của Ukraine dường như ngày càng tăng khi họ đề nghị Mỹ cung cấp 500 tên lửa Javelin và 500 tên lửa Stinger mỗi ngày.

Một số nghị sĩ Quốc hội Mỹ tin rằng Washington nên cung cấp vũ khí mà Ukraine yêu cầu càng nhanh càng tốt. Thượng nghị sĩ Dân chủ Jacky Rosen – đến thăm Ba Lan và Đức hồi cuối tuần trước để gặp gỡ các tổ chức xã hội dân sự giúp người tị nạn Ukraine ở các nước này – cho biết tình hình rất cấp bách.

“Họ (Ukraine) cần tất cả công cụ để không chỉ sống sót trong cuộc chiến mà còn để giành chiến thắng. Vì vậy, chúng ta nên cung cấp tên lửa, máy bay không người lái và tất cả sự hỗ trợ về mặt quân sự cho họ” – nghị sĩ Rosen nói với đài CNN.

Tính đến ngày 7-3, Mỹ và các thành viên NATO đã gửi khoảng 17.000 tên lửa chống tăng và 2.000 tên lửa chống máy bay cho Ukraine. Kể từ đó, dòng chảy vũ khí tiếp tục đổ vào Ukraine bất chấp việc Nga đe dọa tấn công các lô hàng vũ khí này.

Ngày 24-3, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố “thiết bị bọc thép, đạn dược và vũ khí của chúng tôi đang chảy vào Ukraine khi tôi đang phát biểu”. Quan chức quốc phòng trên cho hay cần thực hiện nhiều chuyến bay trong nhiều ngày để chở thiết bị quân sự tới Đông Âu trước khi đưa vào Ukraine thông qua các cửa khẩu biên giới.

(Tổng hợp từ BBC và các hãng thông tấn)