Dựa theo chiếu khán nhập cảnh (visa) mới, cha mẹ di dân có thể ở lại Úc đến 10 năm nhưng không bao giờ được định cư tại Úc, và con cái họ phải trả tiền bảo hiểm y tế tư nhân.
Hàng năm có vào khoảng 15,000 người sẽ có thể trả đến $20,000 để đưa cha mẹ họ di dân đến Úc tạm sống trong một thập niên, chiếu theo sự cải tổ luật di dân mới nhất của chánh phủ Turnbull, theo như nguồn tin của ban tin tức SBS News.
Ngoài ra con cái còn phải trả tiền bảo hiểm y tế tư nhân cho cha mẹ cũng như làm người bảo trợ tài chánh đối với những chi phí y tế khác mà cha mẹ di dân của họ có thể gặp phải tại Úc.
Phụ tá Bộ Trưởng Di Dân Alex Hawke nói với SBS News rằng đối với những người di dân cao niên thì các phí tổn y tế rất cao mà người thọ thuế thường phải gánh chịu.
Dưới kế hoạch mới, người xin bảo lãnh có thể xin chiếu khán nhập cảnh ba năm với giá $5,000 hoặc chiếu khán nhập cảnh năm năm với giá $10,000, với cơ hội xin gia hạn thêm một lần duy nhất năm năm nữa với cùng phí tổn. Những người di dân với chiếu khán nhập cảnh loại mới nầy sẽ không được cho phép làm việc.