Hôm nay 28/3/2025 Thủ tướng Úc Anthony Albanese tuyên bố: “Quý đồng hương Úc của tôi, sáng nay, tôi đã đến DinhToàn quyền, và Bà Toàn quyền Liên bang đã chấp nhận đề nghị của tôi rằng một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 5”.
“Trong vài năm qua, thế giới đã ném rất nhiều thứ vào nước Úc”, Thủ tướng nói. “Trong thời điểm bất ổn, chúng ta không thể quyết định những thách thức mà chúng ta sẽ phải đối mặt, nhưng chúng ta có thể quyết định cách chúng ta phản ứng.
“Chính phủ của chúng tôi đã chọn đối mặt với những thách thức toàn cầu theo cách của Úc – giúp đỡ những người đang chịu áp lực về chi phí sinh hoạt, đồng thời xây dựng cho tương lai.
“Nhờ sức mạnh và khả năng phục hồi mà người dân của chúng ta đã thể hiện, Úc đang chuyển mình. Bây giờ vào ngày 3 tháng 5, các bạn chọn con đường phía trước”.
Trong khi đó, sau khi công bố Ngân sách 2025 đối lập vào tối Thứ Năm so với Ngân Sách 2025 của Chính phủ vào tối Thứ Ba, Thủ lãnh Liên đảng Peter Dutton đã mở chiến dịch để đánh bại chính quyền Lao động nhiệm kỳ đầu tiên bằng một cuộc tấn công gay gắt vào hồ sơ của Anthony Albanese, nói rằng “những quyết định tồi tệ” của ông đã làm cạn kiệt hy vọng của người dân Úc.
Trong khi Thủ tướng nói rằng các chính sách của Lãnh đạo phe đối lập sẽ dẫn đến việc sa thải hàng loạt công chức và cắt giảm dịch vụ, ông Dutton đã phản pháo rằng đất nước không thể chịu đựng thêm ba năm nữa của đảng Lao động.
“Vì những quyết định tồi tệ của ông ấy, người dân Úc đang gặp khó khăn và họ cần được giúp đỡ. Tệ hơn nữa đối với nhiều người, họ đang mất hy vọng vào tương lai của mình. 29,000 doanh nghiệp nhỏ đã phá sản trong nhiệm kỳ đầu tiên của chính quyền Albanese”.
Peter Dutton đã chỉ trích Đảng Lao động vì đã đưa thêm một triệu người vào thông qua chương trình di dân, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhà ở.
Lãnh đạo Liên minh đã tái khẳng định chính sách giảm 25% di cư vĩnh viễn, tuyên bố rằng việc làm như vậy sẽ tạo ra khoảng 40,000 ngôi nhà dự phòng.
“Khi chúng ta ra ngoài kia, dù là ở Brisbane hay Sydney, Melbourne, Perth, bất cứ nơi nào, khi bạn nói chuyện với những người Úc trẻ tuổi, nhiều người trong số họ đã đánh mất giấc mơ sở hữu nhà và đó là vì ông Albanese đã tạo ra cuộc khủng hoảng nhà ở này, nơi mọi người không đủ khả năng trả tiền thuê nhà”, ông nói.
“Họ không đủ khả năng mua nhà. Và bạn có tất cả những người này đã được đưa đây vào thông qua một con số nhập cư kỷ lục và… bạn đang cạnh tranh với những người đó”.