Các nhà binh vực người khuyết tật và chính khách đã chỉ trích lãnh tụ Đảng Một Nước, Thượng Nghị Sĩ (TNS), Pauline Hanson sau khi bà kêu gọi đưa trẻ em tàn tật ra khỏi lớp học chánh. Những người chỉ trích nói rằng ý kiến đau thương nầy sẽ gây ra sự phân biệt.
TNS Queensland đưa ra đề nghị trong khi cuộc tranh luận về dự luật tài trợ giáo dục của chánh phủ Liên Bang vào ngày ngày Thứ Tư tuần qua.
Bà nói rằng trẻ em khuyết tật đã gây ra trạng thái căng thẳng cho giáo viên và trường học và nên được dạy riêng rẽ. Chính khách từ mọi phía đã lên án đề nghị của TNS Hanson.
Bộ Trưởng Dịch Vụ Xã Hội Christian Porter nói với đài phát thanh AM rằng lời dẫn giải của bà thật cũ xưa và vô bổ. TNS Đảng Xanh Rachel Siewert kêu gọi TNS Hanson xin lỗi và rút lại lời bình luận. Các nhà binh vực người khuyết tật nói rằng không hề có chứng cứ hậu thuẫn cho lời bình luận của TNS Hanson.
Nhưng vào ngày hôm sau, TNS Hanson bác bỏ việc xin lỗi và cho rằng các chính trị gia phản đối bà chỉ vì muốn kiếm điểm.