Ba người thiệt mạng trong vụ bắt cóc con tin tại Sydney

16 Tháng 12, 2014 | Tin nước Úc

 


 


 








Marcia Mikhael được đưa ra ngoài sau khi cảnh sát đột kích quán cafe Lindt. Photo Courtesy: Reuters

 


Rạng sáng ngày 16.12, cảnh sát Sydney đã nổ súng và tràn vào quán cà phê Lindt ở khu trung tâm thành phố Sydney để giải cứu hàng chục con tin.


 


Vụ khống chế con tin táo tợn ngay giữa trung tâm thành phố Sydney kéo dài suốt 16 giờ và chỉ kết thúc khi đặc nhiệm, được trang bị vũ khí hạng nặng, ập vào quán lúc 2 giờ sáng giờ địa phương. 3 người, gồm 2 con tin và tay súng, đã bị thiệt mạng sau cuộc đột kích.


 


Nạn nhân thiệt mạng trong vụ bắt cóc này là Tori Johnson, 34 tuổi, quản lý của quán cà phê Lindt. Được biết Johnson đã quyết định giành lấy khẩu súng của nghi can sau khi nhận thấy y bị mệt mỏi sau 17 giờ cầm cự với cảnh sát. Johnson đã cố giật vũ khí của nghi phạm, tạo cơ hội cho những con tin khác thoát thân.


 


Nạn nhân thứ hai là bà Katrina Dawson, một nữ luật sư 38 tuổi, người mẹ có 3 con bị sát hại khi cố bảo vệ một người bạn đang mang thai. Ba đứa con nhỏ của bà mẹ trẻ, gồm 8, 5 và nhỏ nhất là 3 tuổi, đã được thông báo về thảm kịch này.


 


Man Haron Monis, kẻ đã bắt cóc con tin, cũng bị thiệt mạng sau khi cảnh sát ập vào để giải cứu con tin.


 


Trước đó Monis đã đưa ra yêu cầu đem cho ông ta một lá cờ Nhà nước Hồi giáo (IS) đồng thời còn đòi nói chuyện với Thủ tướng Tony Abbott qua sóng truyền hình trực tiếp. Y cũng cho hay đã ra lệnh “những người anh em” không kích nổ hai quả bom đặt trong thành phố. Cảnh sát hiện cho rằng lời đe dọa này là giả và y chỉ hành động một mình.


 


Phát biểu về vấn đề này, Thủ tướng Abbott khẳng định nghi phạm người Iran trong vụ bắt cóc con tin tại Sydney “bất ổn về tinh thần”. Trong khi đó Tehran lên án vụ tấn công là vô nhân đạo và làm bùng lên sự sợ hãi, hoảng sợ đối với đạo Hồi.


 


Ông Tony Abbott cũng gọi vụ bắt cóc con tin vừa qua là “một vụ việc cận kề với chủ nghĩa khủng bố”. Vị thủ tướng miêu tả nghi phạm thực hiện vụ tấn công là một kẻ không ổn định về tâm thần và bị mê muội bởi chủ nghĩa cực đoan.


 


Ông Abbott khẳng định người dân Úc “nên an tâm về cách thức các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật phản ứng trước vụ việc cận kề với chủ nghĩa khủng bố”.


 


Trong bài phát biểu hôm nay, Thủ tướng Abbott đã tuyên dương phong cách hành động của lực lượng cảnh sát.


 


Ông Abbott cũng nhận định rằng cần có thời gian để làm sáng tỏ chính xác nguyên nhân và những gì đã xảy ra ở Martin Place ngày hôm qua.


 


Tổng hợp