Canberra chặn đứng làn sóng người Á Châu tranh nhau mua nhà ở Úc

01 Tháng 5, 2010 | Tin nước Úc

 









Nhà cửa ở Úc tăng giá cao bởi… những người giàu có ở ngoại quốc tranh mua


 


Các sinh viên ngoại quốc và cư dân được cấp chiếu khán tạm thời sẽ  bị áp dụng những luật lệ gắt gao khi mua một căn nhà và sẽ phải bán  ra trước khi rời khỏi Úc. Chiến dịch ngăn chặn làn sóng người ngoại quốc mua nhà đã được công bố vào tuần qua, đảo ngược một quyết định vào tháng 12 năm 2008 nhằm nới lỏng luật lệ về quyền sở hữu của người ngoại quốc.


 


Thúc thủ trước áp lực dư luận, chính phủ sẽ thành lập một đường giây nóng dành cho những người dân Úc tố cáo những người ngoại quốc bị nghi ngờ vi phạm luật.


 


Theo luật lệ mới, những cư dân tạm thời và sinh viên ngoại quốc sẽ được phân loại bởi Hội Đồng Tái Xét Đầu Tư Ngoại Quốc, để xét định liệu những người nầy có được phép mua nhà  hay không. Nếu rời khỏi Úc mà không bán căn nhà, người chủ nhà sẽ bị phạt và tịch thu bất cứ khoản lợi nhuận nào từ việc bán căn nhà.


 


Người ngoại quốc buộc phải xây nhà trên lô đất trống trong vòng hai năm từ khi mua để ngăn chặn nạn đầu cơ đất. Nếu bất tuân sẽ bị chính quyền ra lệnh bán nhà.


 


Hiện có nhiều lời than phiền cho rằng giá bất động sản đã  bị các gia đình người Á Châu giàu có, đặc biệt là từ Trung Cộng và Nam Hàn đẩy lên cao, khi tranh với người dân trong nước ở các buổi đấu giá.


 


Chính phủ cũng quan ngại do những câu chuyện truyền miệng theo đó người ngoại quốc hiện sưu tầm nhà cửa, lắm khi trên cùng một con đường và bỏ trống trong khi nước Úc đăng lâm tình trạng thiếu hụt nhà ở.


 


Phụ Tá Tổng Trưởng ngân Khố Nick Sherry nói rằng ông muốn bảo đảm là người ngoại quốc không gây áp lực lên khả năng mua nhà của người Úc