![]() |
Biểu tình chống chính sách của Thủ tướng Rudd tại Melbourne. Photo courtesy Ken Irwin, source: The Age |
Từ nay, thuyền nhân đến Úc sẽ không bao giờ được định cư ở Úc. Họ sẽ bị đưa qua nước Papua New Guinea chờ thanh lọc. Nếu là người tị nạn thật sự, sẽ được cho định cư ở nước nghèo nàn này. Rớt thanh lọc, chờ đưa về quê quán. Chính sách mới của Thủ tướng Kevin Rudd có hiệu lực từ Thứ Sáu 19 tháng 7 năm 2013.
Đây là một “thành công” ngoạn mục của Thủ tướng Lao động Kevin Rudd trước ngày bầu cử do hiện nay Chính phủ Lao động bị chỉ trích nặng nề vì đã để cho hàng chục ngàn thuyền nhân đến Úc sau khi ông Rudd hủy bỏ Giải pháp Thái bình dương của cựu Thủ tướng John Howard, được xem là thành công.
Thời đó, Lao động cũng như các đảng nhỏ khác như đảng Xanh chỉ trích giải pháp của Liên đảng là không nhân đạo, nhưng so với chính sách mới của ông Rudd, chính sách của chính phủ bảo thủ còn nhẹ tay và nhân đạo hơn.
Với chính sách của ông Rudd, người tị nạn chính trị thật sự mà đi bằng thuyền vào Úc cũng không được định cư ở Úc.
Chính phủ sẽ bỏ ra $2.1 triệu đô la để quảng cáo nguyên một trang trên báo chí hầu làm nản lòng những người muốn đến Úc bằng thuyền.
Hôm nay, các báo Úc phát hành ngày Chủ Nhật đã đăng nguyên một trang quảng cáo của chính phủ Lao động với mấy chữ như sau:
“Nếu quý vị tới đây bằng thuyền mà không có chiếu khán, quý vị sẽ không được định cư ở Úc”.
Qua thỏa thuận ký với Thủ tướng Peter O’Neil của nước Papua New Guinea (PNG) tại thành phố Brisbane hôm Thứ Sáu tuần qua, Thủ tướng Rudd cho biết thỏa thuận này có giá trị một năm và sau đó sẽ được tái xét.
Hôm Thứ Bảy vừa qua, nhóm thuyền nhân 81 người Iran đầu tiên đã được chở thẳng qua PNG vì nhóm này đến sau ngày Thứ Sáu.
Đảo Manus của PNG chỉ có khả năng chứa 3000 người. Nếu quá số lượng đó, chưa biết chuyện gì sẽ xảy đến vì Thủ tướng Rudd không cho biết chi tiết thỏa thuận giữa hai nước.
Cũng trong ngày Thứ Sáu, đã có cuộc nổi loạn của người tầm trú bị giam giữ ở đảo Nauru của PNG, gây tổn thất khoảng $60 triệu đô la. 125 người tầm trú bị bỏ tù và 24 người bị giam ở đồn cảnh sát sau cuộc nổi loạn. Không biết vụ nổi loạn này có liên quan với tin Úc vừa có chính sách mới về người tầm trú hay không.
PNG là một nước nghèo ở phía bắc Úc giáp ranh giới Nam Dương. Người bản xứ tuy hiếu khách nhưng gần đây rất bạo động đối với người Á Châu, đặc biệt với người Trung Hoa. Một số người Hoa đã bị giết.
Chính trị và xã hội của PNG bất ổn, lại là nước nghèo và nạn dịch tả là điều đáng sợ cho trẻ con.
Đa số người PNG theo đạo Thiên chúa kết hợp niềm tin truyền thống của người bản xứ do đó người tầm trú theo Hồi giáo sẽ khó sống ở xứ này. Cho nên giải pháp của Thủ tướng Rudd chỉ có tính cách tạm thời mang tính cách chính trị giai đoạn vì sắp có bầu cử.
Đối lập hoan nghênh giải pháp này nhưng vẫn quan ngại vì Chính phủ chưa cho biết chi tiết, đồng thời cho rằng không thể tin Thủ tướng Rudd, bởi ông Rudd là người gây ra tình trạng thuyền nhân đến Úc tới tấp hiện nay.
“Thừa thắng xống lên”, chính phủ Rudd cho biết sẽ thưởng tới $200,000 cho những ai đưa thông tin để bắt những người tổ chức đưa người lậu vào Úc.
Ông Rudd cũng đã tạo một thành công khác là đã thuyết phục được Nam Dương để nước này hủy bỏ chính sách cho người Iran đến Nam Dương rồi mới xin chiếu khán 30 ngày.
Chính sách của Thủ tướng Rudd đã bị đảng Xanh, những nhóm bảo vệ thuyền nhân lên án mạnh mẽ.
Hôm qua, tại Melbourne đã có cuộc biểu tình trước Thư viện Tiểu bang Victoria. Một người cầm biểu ngữ với dòng chữ: “Rudd: wrong way, go back” (Rudd, đi lộn đường rồi, hãy trở lại”.