Trích vài đoạn bài bình luận của tuần báo điện tử TVTS. Mời bấm để đọc toàn bộ bài bình luận này www.etvts.com.au ở các trang 2, 3, 4, & 5.
…“Ở nước Úc này, những cuộc biểu tình chống biểu tình là chuyện bình thường và đôi khi có xảy ra bạo động giữa hai nhóm. Có trường hợp họ bị cảnh sát bắt giữ tại chỗ, thả ra hay sẽ bị gọi hầu tòa sau, tùy mức vi phạm.
Việc cáo buộc ban tổ chức hay cảnh sát không bảo vệ người biểu tình là sai. Hoàn toàn sai khi họ không có mặt tại hiện trường để tận mắt nhìn, mà chỉ ngồi nhà xem video hay nghe kể lại rồi phê phán. Ban tổ chức đã xin phép và báo cho cảnh sát nên cảnh sát ACT và cảnh sát liên bang (AFP) đã có mặt trước tòa đại sứ CSVN trước khi người biểu tình tới, để bảo vệ người biểu tình, người qua lại và an ninh cho hàng xóm. Chính cảnh sát đã yêu cầu mọi người biểu tình không được đứng giữa đường, để xe cộ qua lại. Một số người biểu tình hay quay phim bị cảnh sát nhắc nhở, yêu cầu đừng ra lòng đường. Xe cộ vẫn thỉnh thoảng qua lại vì đây là khu cư dân và là ngày thường, không đóng cửa đường như những lần trước đây, biểu tình trong những ngày cuối tuần…”
“Đồ đoán cô này có thể lái xe cán người biểu tình là quá lo xa hay phóng đại khi không tận mắt thấy vị trí xe cô ta đậu…”
“Việc nhân danh một hội đoàn mới thành lập với cái tên to lớn “Hội đồng Người Việt Gốc Tị nạn Úc Châu” sau 50 năm người tị nạn đã định cư ổn định, rồi đòi chính phủ liên bang hay tiểu bang phải điều tra, truy tố v.v… hay làm thỉnh nguyện thư kêu gọi người Việt khắp thế giới ký tên, là một chuyện làm phi lý, phô trương, không chừng gây trò cười cho người Úc.
Người Úc bàng quan có thể đặt câu hỏi về những “người Việt gốc tị nạn Úc châu” này: Chuyện gì mà gấp gáp, ầm ĩ thế?…”
“Nói rằng phải làm thỉnh nguyện thư, yêu cầu nhà chức trách điều tra vụ cô gái này để tránh cộng sản tái diễn phá hoại kiểu này là hoang tưởng. Chúng ta đang ở Úc và nhiều lúc chứng kiến những vụ biểu tình bạo động giữa các sắc tộc, những vụ biểu tình chống các nhà lãnh đạo các quốc gia Tây phương, các tổ chức quốc tế khi họ đến Miệt Dưới. Úc chứ không phải Cộng hòa XHCN Việt Nam mà đòi cấm đoán này nọ…”
“Muốn chống cộng sản phá hoại, gây ảnh hưởng, chúng ta cần tham gia vào sinh hoạt chính trường Úc và bớt đấu đá nhau. Cần có thêm những đại diện gốc Việt tị nạn ở quốc hội tiểu bang, liên bang.
Nếu ở ACT (Lãnh thổ Thủ đô Úc) có một dân biểu gốc Việt thì dễ nhanh chóng nhờ họ chuyển tiếng nói và nguyện vọng của mình hơn là ký vào thỉnh nguyện thư vô ích như đang làm hiện nay. Quý vị ở Sydney đã nhờ Dân biểu Liên bang độc lập Đài Lê của đơn vị Fowler mới tái đắc cử chưa? Nhờ cũng chưa muộn!”…
(Trích đoạn www.etvts.com.au số 2034 phát hành Thứ Tư 21/5/2025)
Video ông Nguyễn Quang Duy, chủ tịch BCH Cộng đồng NVTD-Victoria trả lời phỏng vấn liên quan đến vụ biểu tình ngày 30/4/2025, và về ông Nguyễn Thế Phong và bà Kate Hoàng: