Sau 8 năm cầm quyền, đảng Tự do của Thủ hiến Barnett đã thua đậm, chỉ còn lại khoảng 19 ghế trong tổng số 59 ghế ở Hạ viện. Trong khi đó đảng Lao động đã từ 20 ghế trong nhiệm kỳ vừa qua, nay chiếm tới khoảng 40 ghế.
Sự thắng cử long trời lở đất này sẽ khiến đảng Tự do ở thế đối lập trong một thời gian dài.
Cuộc bầu cử ở Tây Úc cho thấy cả hai đảng Tự do và Một Nước đã đi sai nước cờ.
Đảng Tự do vì muốn tiếp tục cầm quyền, đã hợp tác với đảng Một Nước trong việc nhường phiếu cho nhau, đi ngược lại chính sách của cựu Thủ tướng John Howard trước đây là luôn cho Một Nước nằm cuối thẻ hướng dẫn bầu cử.
Nhưng dù trao đổi phiếu ưu tiên cho nhau, cả hai đảng đã thất bại. Đảng Một Nước đã không được ghế nào ở Hạ viện.
Trong thời gian ở Tây Úc, bà Hanson đã đụng độ với một số ứng viên của bà khi bà không cho họ tranh cử dưới danh nghĩa đảng Một Nước vì không tuân theo chính sách của đảng, hay quá già nua.
Theo bà Hanson, già quá là một hình tượng không tốt đối với cử tri.
Thăm dò dư luận tiên đoán đảng Một Nước sẽ chiếm 13% phiếu sơ bộ nhưng cuối cùng đã bị tụt xuống còn 5%.
Người ta nói rằng việc đảng Tự do thất cử ở Tây Úc là một tiếng chuông cảnh tỉnh đối với Thủ tướng Malcolm Turnbull, nhưng ông Turnbull nói sự thất cử ở Tây Úc chỉ là những vấn đề của địa phương.
Cũng có người cho rằng, thời gian là yếu tố gây thất bại vì sau 8 năm cầm quyền của Tự do, cử tri cảm thấy cần có khuôn mặt mới.
Ông McGowan sẽ nhậm chức thủ hiến Tây Úc trong tuần lễ này.