![]() |
Ông Newman được toàn quyền tiểu bang, bà Penelope Wensley chúc mừng sau khi tuyên thệ nhậm chức Thủ hiến Queensland vào ngày Thứ Hai. Photo courtesy of Lyndon Mechielsen, source: The Australian |
Lần đầu tiên trong 62 năm qua và lần thứ hai tronng vòng 120 năm của lịch sử đảng Lao động Úc, đảng này đã bị thất cử một cách thảm bại trong cuộc bầu cử tiểu bang tại Queensland vào cuối tuần qua. Từ 51 ghế, đảng đã mất đi 44 ghế trong đó có 10 bộ trưởng thất cử. Lãnh tụ đảng rời bỏ chính trường.
Thủ hiến đắc cử Campbell Newman, 48 tuổi, đã không ngờ đảng của ông thắng lớn đến như vậy. Ông Newman còn làm nên lịch sử khi lãnh đạo đảng Tự do Quốc gia mà không phải là một dân biểu và từ một người thường trở thành thủ hiến.
Năm ngoái, ông Newman được vời ra làm thủ lãnh đảng Tự do Quốc gia bang Queensland và tranh cử ở đơn vị Ashgrove đang do đảng Lao động nắm giữ.
Vì thế, mặc dù các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Tự do Quốc gia sẽ thắng, nhưng sẽ có hai tình huống xảy ra sau ngày bầu cử:
Đảng Tự do Quốc gia thắng và ông Newman thắng ở đơn vị Ashgrove để trở thành thủ hiến.
Đảng Tự do Quốc gia thắng nhưng ông Newman thua và người dân Queensland chưa biết ai sẽ lãnh đạo tiểu bang họ trong khi chờ đợi đảng Tự do Quốc gia bầu thủ lãnh mới.
Cựu Thủ hiến Lao động Anna Bligh trước đây tuyên bố thắng hay thua, bà vẫn tiếp tục ở lại chính trường, nhưng hôm Chủ Nhật bà đã tuyên bố rút lui bởi không muốn những người kế vị ám ảnh với quá khứ của bà. Bà nhận trách nhiệm việc đảng thất bại trong cuộc bầu cử hôm Thứ Bảy.
Cuộc đếm phiếu đang tiếp diễn và còn khoảng 3 ghế chưa xác định. Độc lập được 2 ghế và đảng tân lập Katter’s Australian Party của dân biểu liên bang Bob Katter được 2 ghế.
Đảng Lao động với 7 ghế chưa đủ tư cách để trở thành một đảng chính thức theo luật định để được trợ cấp mà hoạt động. Có thể đảng Lao động phải nhờ tân Thủ hiến Newman đặc miễn để có thể có phương tiện làm một đảng đối lập.
Quốc hội Queensland chỉ có 1 viện duy nhất do đó với khoảng 75 ghế trên 89 ghế, ông Newman sẽ tự do tung hoành.
Ông Newman nguyên là một thiếu tá lục quân, trở thành đô trưởng thành phố Brisbane trước khi từ chức vào năm ngoái để dành thời gian vận động tranh cử.