Điện thoại của Ngoại trưởng Úc bị nghe lén

18 Tháng 8, 2014 | Tin nước Úc

 


 


 








Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. Photo Courtes: Press tv

 


Trong chuyến công tác điều tra liên quan đến việc máy bay MH17 bị bắn rơi tại miền đông tại Ukraine, điện thoại của Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đã bị một lực lượng nước ngoài thâm nhập và nghe lén.


 


Theo thông tin từ Telegraph cho biết tình báo Úc mới đây đã phát hiện ra điện thoại của Ngoại trưởng Bishop bị tin tặc xâm nhập trong chuyến công du hai tuần của bà tại Mỹ, Ukraine và Hà Lan.


 


Ngay khi thông tin trên được tiết lộ văn phòng của ngoại trưởng đã từ chối bình luận thêm về việc trên tuy nhiên cho biết không có cuộc trao đổi nhạy cảm nào được tiến hành qua điện thoại trong thời gian này. Hiện tại điện thoại của ngoại trưởng Úc đã được thay thế.


 


Trong khi đó theo tin tức từ tờ Herald Sun cho biết tình báo Úc đã xác định được nước nào đứng sau vụ nghe lén nhưng không hé lộ chi tiết.


 


Phát biểu về vấn đề này, Thủ tướng Tony Abbott cho biết Canberra đã trở thành mục tiêu của tin tặc nước ngoài đã từ lâu. Tuy nhiên ông Abbott cũng nhấn mạnh rằng những thông tin trao đổi giữa ông và ngoại trưởng Úc cũng như các chính khách luôn trong tình trạng bảo mật một cách nghiêm ngặt.


 


Quan hệ giữa Nga và Úc hiện đang trong tình trạng căng thẳng sau khi Ngoại trưởng Bishop từng lời qua tiếng lại với giới chức Nga sau khi chiếc máy bay MH17 bị bắn rơi tại miền đông Ukraine khiến 298 người thiệt mạng, trong đó có 38 người Úc. Úc cũng đã tích cực vận động lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong việc tiếp cận cận hiện trường vụ việc.


 


Tuần trước bà Bishop cũng từng đưa ra những lời bình luận gay gắt khi cáo buộc đoàn xe viện trợ của Mạc Tư Khoa là “vô trách nhiệm và lố bịch”.


 


Mỹ và các đồng minh, trong đó có Úc, cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho phe ly khai ở đông Ukraine, lực lượng bị cho là thủ phạm bắn rơi chiếc MH17. Úc cũng bày tỏ lo ngại rằng Nga có thể lợi dụng đoàn xe nhân đạo làm vỏ bọc để vận chuyển vũ khí cho phe nổi dậy và can thiệp quân sự vào Ukraine. Tuy nhiên, Mạc Tư Khoa bác bỏ mọi cáo buộc dính líu đến lực lượng phiến quân ở nước láng giềng.