Đối đầu Trung Cộng: Úc đã sẵn sàng chưa?

15 Tháng 8, 2022 | Tin nước Úc
Từ trái hàng đầu: Thủ tướng Albanese, Bộ trưởng Quốc phòng Marles; hàng sau: Đại tướng Houston, cựu Bộ trưởng QP Stephen Smith. Photo courtesy: Sydney Morning Herald

Ra vẻ đến hôm nay nước Úc mới tỉnh thức trước sự trổi dậy nhanh chóng và hung hăng của Trung Cộng (TC), coi “bạn hàng” lớn nhất của mình trong khoảng hai thập niên vừa qua là đối thủ nguy hiểm, nếu không muốn nói thẳng ra là một địch thủ, và sẽ là một kẻ thù trong tương lai gần.

Các chính phủ Lao động và Liên đảng từ Hawke, Keating, Howard, Rudd, Gillard đến Abbott, Turnbull đã ngủ quên trên sự thịnh vượng của đất nước một phần nhờ khách hàng 1.4 tỉ người mang lại.  Cho đến khi chính phủ Morrison làm phật lòng Tập Cận Bình và bị trừng phạt bằng cách không nhập cảng $20 tỉ đô la hàng xuất cảng hàng năm của Úc sang TC. Ấy thế mà các cựu thủ tướng như Keating và Rudd vẫn quân sư quạt mo, cho rằng Úc chớ chọc giận TC và nên tôn trọng họ. Ông quân sư Henry Kissinger 99 tuổi lỗi thời và đã hết thời cuối tháng qua còn “cố vấn” cho Úc là bám chặt Mỹ nhưng hãy nói chuyện với TC ở cấp cao, chớ ồn ào về tương lai Đài Loan vì chỉ tạo thêm nguy cơ một cuộc xung đột với hậu quả khôn lường.

May cho Úc là chính phủ Morrison đã thấy được hiểm họa TC mà vận động thành lập hiệp ước an ninh AUKUS để đóng tám chiếc tàu ngầm nguyên tử dù thực hiện không phải dễ, chưa kể bị một liên minh các quốc gia chống do láng giềng đối tác Indonesia dẫn đầu! Nhưng như đã nói, Úc vừa ngủ quên vừa phí phạm trong lãnh vực xây dựng quốc phòng như xù tàu ngầm Pháp hay đóng hộ tống hạm, xe tăng và trọng pháo một cách không thích hợp. Thật ra, ngoài tàu ngầm nguyên tử, Úc cần hỏa tiễn, chiến đấu cơ và máy bay không người lái để có thể chống TC từ xa. Bởi vậy, việc Thủ tướng Anthony Albanese tuần qua công bố kiểm tra toàn diện Lực lượng Quốc phòng Úc là tin mừng và đáng hoan nghênh.

Việc duyệt xét và đánh giá lại Lực lượng Quốc phòng Úc sẽ được giao cho cựu Tham mưu trưởng, Đại tướng hồi hưu Angus Houston và Giáo sư Stephen Smith, cựu Bộ trưởng Quốc phòng thời Thủ tướng Gillard. Đây sẽ là một cuộc tái duyệt xét sâu rộng nhất trong vòng 35 năm qua bởi hai nhân vật mà Thủ tướng Albanese cho là có khả năng và kinh nghiệm trong nghề. Hai vị sẽ lượng định và đưa ra những đề nghị liên quan đến cấu trúc quốc phòng như tàu ngầm, hộ tống hạm và chiến đấu cơ cũng như những khí tài đó sẽ được đặt ở những căn cứ nào. Dự tính duyệt sẽ này sẽ được  trình cho Ủy ban An ninh Quốc gia của Nội các vào tháng 3 năm tới.

Duyệt xét này cũng đề ra chi tiêu cho quốc phòng trong 10 năm tới và sau đó. Ngân sách quốc phòng năm ngoái dưới 2%. Trong thời gian vận động tranh cử, ông Albanese đã đề ra ngân sách quốc phòng phải trên 2% so với tổng sản lượng quốc gia GDP tuy nhiên sau khi thắng cử, ông và Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles ấn định mức 2%. Với lạm phát và tình hình hối đoái hiện nay, điều này có nghĩa chẳng tăng chi tiêu quốc phòng bao nhiêu so với nhu cầu cấp bách để chống lại một địch thủ quá lớn về nhân lực và tài lực. Người dân cần thắt lưng buộc bụng, chính phủ tránh hoang phí vào những chính sách mị dân và tập trung vào an ninh và quốc phòng, trước khi quá muộn. Hãy xem TC hù dọa Đài Loan trong những ngày qua!

Nguyễn Hồng-Anh (TVTS phát hành 10/8/2022)