![]() |
Hình chụp từ video quay cảnh giết bò tại một lò sát sinh ở miền bắc Việt Nam. Hình: AFP |
Trong mấy ngày qua trên báo chí Úc không ngớt câu chuyện và hình ảnh nói về sự tàn bạo của những lò sát sinh tại Việt Nam và yêu cầu chính phủ liên bang hãy ra lệnh nhưng bán gia súc sống sang Việt Nam như Úc đã làm với Nam Dương vào năm 2011.
Nhóm bảo vệ súc vật Animals Australia đã cho trưng bày hình một người đàn ông đang cầm búa chuẩn bị giết con bò. Họ nói cảnh giết bò sau đó bằng búa quá tàn bạo nên họ không thể nào cho phổ biến. Animals Australia nói họ còn nhiều hình ảnh khác nhưng chưa thể trưng bày trong lúc này và yêu cầu chính phủ tạm ra lệnh ngưng xuất cảng bò sang Việt Nam.
Tổng trưởng Nông nghiệp Barnaby Joyce cho biết kỹ nghệ xuất cảng có báo cáo về sự việc giết bò bằng búa tại một vài lò sát sinh ở Việt Nam vào tháng Ba vừa qua và có hai lò sát sinh đã bị đóng cửa. Hai nước đang hợp tác để làm sao có thể giám sát hữu hiệu hơn nữa việc giết súc vật ở các lò sát sinh tại Việt Nam.
Mặc các lời kêu gọi và chỉ trích của các tổ chức bảo vệ súc vật, Thủ tướng Tony Abbott đã không đáp ứng lời kêu gọi của họ ngay bởi vì kinh nghiệm của vụ cấm xuất cảng gia súc sang Nam Dương đã làm nước này tức giận, bang giao căng thẳng và nông gia Úc bị thiệt hại. Không có gì đáng lo ngại cho bằng nước Úc đang bị hạn hán trong khi nông gia không thể bán gia súc của họ.
Hiện tại Việt Nam là khách hàng lớn thứ hai của Úc sau Nam Dương trong lãnh vực mua gia súc sống của Úc. Năm vừa qua, Việt Nam chiếm 20% thị trường của Úc trong khi Nam Dương chiếm 50%.
Tập tục giết súc vật bằng búa hay ngược đãi súc vật trước khi giết thường xảy ra ở những nước chậm phát triển. Người Úc và nhất là giới bảo vệ súc vật có sự lo âu chính đáng của họ nhưng nông gia Úc nói riêng và nước Úc nói chung cần xuất cảng gia súc tới những thị trường hiện đang cần thịt ngon của Úc.