Lịch sử: Đức Giáo hoàng bổ nhiệm Giám mục Mykola Bychok 44 tuổi của Melbourne là một trong 21 tân hồng y

07 Tháng Mười, 2024 | Tin nước Úc
Đức Hồng y được chọn Mykola Bychok CSsR (Dòng Chúa Cứu Thế) là Hồng y mới nhất của Úc sau khi Hồng y George Pell qua đời. Photo courtesy: melbournecatholic.org

Trong một thông báo mang tính lịch sử, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Giám mục Mykola Bychok 44 tuổi của Melbourne, người đứng đầu Giáo phận Công giáo Ukraine của Thánh Phêrô và Phaolô, là một trong 21 tân hồng y sẽ được tấn phong tại một công nghị ở Rome vào ngày 8 tháng 12 năm 2024.

Danh dự này ghi nhận sự tận tụy kiên định của Giám mục Bychok đối với cộng đồng của mình, đặc biệt là trong thời kỳ hỗn loạn mà quê hương Ukraine của ông phải đối mặt trong những năm gần đây. Ở tuổi 44, Giám mục Bychok sẽ là hồng y trẻ nhất trong nhóm được bổ nhiệm mới nhất này, nhấn mạnh vai trò quan trọng của ông trong Giáo hội, cả trong nước và quốc tế.

Việc bổ nhiệm này là một đặc ân lớn – không phải là đặc ân được trao cho cá nhân tôi, mà là đặc ân được Đức Giáo hoàng Phanxicô trao cho toàn thể Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine và Giáo hội Công giáo tại Úc.

Trả lời tin tức về việc bổ nhiệm của mình, Giám mục Bychok cho biết, ‘Tôi, cũng như nhiều người khác, đã nhận được tin tức này với sự ngạc nhiên lớn. Tôi chắc chắn cảm thấy phấn khích, vì sự bổ nhiệm này là một đặc ân lớn lao—không phải là đặc ân được trao cho cá nhân tôi, mà là đặc ân được Đức Giáo hoàng Phanxicô trao cho toàn thể Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine và Giáo hội Công giáo tại Úc.’

Suy ngẫm về trách nhiệm to lớn được giao phó cho mình, ngài nói, ‘Biết được thời kỳ khó khăn mà người dân Ukraine của chúng ta đang trải qua vì chiến tranh, tôi sẽ tiếp tục thông báo cho thế giới Công giáo về những gì đang diễn ra trên đất nước chúng ta và liên tục nhắc nhở họ về Ukraine.’

Tổng giám mục Peter A Comensoli của Tổng Giáo phận Melbourne  nồng nhiệt chào đón tin tức này, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bổ nhiệm. ‘Thật tuyệt vời và vô cùng vui mừng khi nghe tin Đức Giám mục Mykola Bychok được bổ nhiệm làm Hồng y’, Tổng giám mục Comensoli cho biết. ‘Kể từ lần đầu tiên chào đón và bổ nhiệm ngài vào Nhà thờ Thánh Phêrô và Phaolô vào năm 2021, tôi đã chứng kiến ​​Đức Hồng y Bychok sống gần gũi như thế nào theo trái tim của Người chăn chiên nhân lành, làm việc không mệt mỏi giữa cuộc sống của các tín hữu được giao phó cho ngài chăm sóc.’

Sự lãnh đạo của Đức Giám mục Bychok đã được đánh giá cao tại Melbourne, nơi ngài đã phục vụ nhu cầu tâm linh của những người Công giáo Ukraine trên khắp Úc, New Zealand và Châu Đại Dương. Việc bổ nhiệm ngài làm hồng y không chỉ làm nổi bật cam kết mục vụ của ngài mà còn làm nổi bật tầm quan trọng của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine trong cộng đồng Công giáo toàn cầu.

Đức Tổng Giám mục Comensoli cũng đã suy ngẫm về những thách thức mà Đức Giám mục Bychok phải đối mặt, đặc biệt là trong bối cảnh Nga đang xâm lược Ukraine, điều này đã ảnh hưởng sâu sắc đến đàn chiên của ngài. ‘Đến một quốc gia mới và sau đó phải đối mặt với sự tàn phá đối với người dân của mình do cuộc chiến chống lại Ukraine gây ra là một thách thức to lớn’, ngài nói. ‘Đức Hồng y được chỉ định Bychok đã vượt qua thử thách này với phẩm giá và sức mạnh.’

Việc bổ nhiệm Giám mục Bychok là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Đức Giáo hoàng Phanxicô nhằm phản ánh chiều rộng của Giáo hội. 21 vị hồng y mới đến từ 18 quốc gia khác nhau—tám vị từ Châu Âu, năm vị từ Châu Mỹ Latinh, năm vị từ Châu Á, hai vị từ Châu Phi và một vị từ Bắc Mỹ—đại diện cho nhiều nền tảng và cộng đồng khác nhau. Trong thông báo của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh bản chất toàn cầu của Giáo hội Công giáo, chỉ ra rằng nguồn gốc của các vị hồng y mới phản ánh ‘tính phổ quát của Giáo hội, nơi tiếp tục tuyên bố tình yêu thương xót của Chúa cho tất cả mọi người trên trái đất’.

Việc bổ nhiệm này sẽ mang lại niềm vui lớn cho những người Công giáo Ukraine tại Úc và trên toàn thế giới.

Việc nâng Đức Giám mục Bychok lên làm nổi bật tầm quan trọng của Giáo hội Công giáo Ukraine, một thành viên của Nghi lễ Byzantine hiệp thông trọn vẹn với Rome. Giáo hội Ukraine là ngọn hải đăng của đức tin và khả năng phục hồi, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine, và sự lãnh đạo của Đức Giám mục Bychok tại Melbourne phản ánh điều này.

Đức Tổng Giám mục Timothy Costelloe, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Úc (ACBC), cũng gửi lời chúc mừng đến Đức Cha Bychok. ‘Các giám mục Úc vô cùng vui mừng khi được chúc mừng Đức Cha Mykola Bychok về việc ngài được đề cử làm một trong những hồng y mới sẽ được tấn phong tại công nghị tiếp theo ở Rome vào ngày 8 tháng 12,’ Đức Tổng Giám mục Costelloe cho biết. ‘Kể từ khi được bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa của Giáo hội Công giáo Ukraina tại Úc, Đức Cha Mykola đã giành được tình cảm và sự ngưỡng mộ không chỉ của người dân của mình mà còn của các giám mục Úc. Ông là thành viên có giá trị của Hội đồng Giám mục Công giáo Úc.’

(Nguồn: melbournecatholic.org)