![]() |
Giám Mục John Hepworth rời trạm cảnh sát Wakefield St. sau khi nộp đơn khiếu nại. Photo courtssy: Kelly Barnes, source: adelaidenow.com.au |
Giám Mục Anh giáo John Hepworth đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát để cáo buộc việc ông đã bị hãm hiếp bởi một linh mục Công giáo cách đây 40 năm.
Người lãnh đạo của Traditional Anglican Communion, một cộng đồng tách rời khỏi Anh giáo, đã đến đồn cảnh sát Wakefield Street ở Adelaide để nộp đơn khiếu nại một ngày sau khi vị linh mục Công giáo kia được tuyên bố không phạm tội như bị cáo buộc.
Một ủy ban điều tra cầm đầu bởi Luật sư Micchael Abbott, QC, do Tổng giáo phận Adelaide chỉ định, tuần qua đã cho biết những cáo buộc đối với Đức ông Ian Dempsey là không có căn cứ.
Giám mục Hepworth đưa ra lời cáo buộc hồi đầu năm nay rằng ông đã bị ba linh mục hãm hiếp từ năm 1960 khi ông mới 15 tuổi. Điều này dẫn đến việc Thượng nghị sĩ độc lập Nam Úc Nick Xenophon nói đích danh Đức ông Dempsey tại quốc hội.
Giám mục Hepworth nói rằng ông vẫn còn cay đắng bởi kết quả điều tra của Luật sư Michael Abbott khi ông luật sư nói Đức ông Dempsey không làm điều gì sai trái.
Một phát ngôn viên của Tổng giáo phận Adelaide nói rằng cách đây 4 năm giáo hội đã khuyến khích Giám mục Hepworth hãy trình báo vấn đề của mình với cảnh sát.
Giám mục Hepworth nguyên là một linh mục Công giáo nhưng bỏ theo Anh giáo, lập gia đình và gần đây muốn trở lại với Công giáo nhưng nghe nói Vatican chỉ chấp nhận vị giám mục trở lại với giáo hội Công giáo trong tư cách một giáo dân mà thôi chứ không thể với tư cách một giám mục của Công giáo.
Đức ông Dempsey luôn bác bỏ các cáo buộc của Giám mục Hepworth và cho rằng dù được minh oan bởi ủy ban điều tra, ông vẫn cảm thấy bị tổn thương và điều này ảnh hưởng đến tinh thần của ông.