![]() |
“Hào phóng”: Thủ tướng Rudd hết cho $10.4 tỉ đến phát $42 tỉ |
Hôm qua, Tổng trưởng Ngân khố Wayne Swan lẫn Thủ tướng Kevin Rudd đều nói đến “hố đen” trong ngân sách Úc và cho biết trong vòng 4 năm tới, ngân sách sẽ thâm thủng tới $115 tỉ đô la. Nhưng theo cả hai ông, đó là việc phải làm vì cần phải cấp cứu nền kinh tế đang lâm nguy.
Và sáng nay, chính phủ Úc đã cho công bố một cuộc cấp cứu khác, với số tiền lớp gấp bốn lần cuộc cấp cứu trước đây: $42 tỉ đô la để xây dựng quốc gia và tạo công ăn việc làm cho 90,000 người trong vòng 2 năm tới, và giúp nước Úc cách ly khỏi cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu tệ hại nhất hiện nay.
Chương trình cứu nguy dài 72 trang trong đó sẽ bỏ ra $28.8 tỉ để chi cho giáo dục, gia cư, sử dụng điện năng hữu hiệu ở các tư gia, đường sá và hạ tầng cơ sở và hỗ trợ các tiểu thương trong hai tài khóa 2009-10 và 2010-11.
Một phần ba số tiền còn lại $12.7 tỉ đô la sẽ thưởng một lúc và một lần $950 cho các gia đình có lợi tức thấp, các gia đình có lợi túc trung bình và 5 loại tiền thưởng cho các cá nhân trong vài tuần lễ tới qua Sở Thuế hay CentreLink.
Điều này có nghĩa 8.7 triệu công nhân có lợi tức $100,000 và thấp hơn sẽ nhận một số tiền tới $950 từ tháng 4.
Khoảng 1.5 triệu những gia đình có một đầu lợi tức cũng sẽ nhận tiền, với điều kiện họ đang hưởng Family Tax Benefit B, khởi đầu từ 11 tháng 3.
Những gia đình đang hưởng Family Tax Benefit A mà có con đang đi học, mỗi đứa được cho $950.
Chính phủ các tiểu bang khắp nước Úc đều hoang nghênh gói kích thích này của chính phủ liên bang.
Thủ hiến Queensland, bà Anna Bligh nói tiểu bang của bà sẽ nhận được $8 tỉ trong gói kích thích này để giúp nền kinh tế tiểu bang và hỗ trợ 18,000 việc làm.
Thủ hiến John Brumby gọi đấy là một “gói vĩ đại” sẽ giúp nền kinh tế tiểu bang Victoria.
Chính phủ đưa ra chương trình kích thích $42 tỉ cùng lúc Ngân hàng Trung ương giảm lãi suất 1% xuống còn 3.25% là lãi suất chính thức thấtp nhất từ năm 1964.