Liên Đảng giành được chính quyền nhưng ba ứng viên gốc Việt thất cử

09 Tháng 9, 2013 | Tin nước Úc

 



 









Ông Abbott, vợ và 3 cô con gái (y phục trắng) trong đêm thắng cử. Photo courtesy: Brendon Thorne/ Bloomberg


 


Thủ tướng đắc cử Tony Abbott hầu như sẽ công bố thành phần nội các vào tuần tới trong lúc chờ đợi kết quả cuộc kiểm phiếu đơn vị Indi ở Tiểu Bang Victoria.


 


Dân biểu ghế trước Sophie Mirabella hầu như sẽ được trao chức Tổng trưởng Kỹ Nghệ nếu bà thắng cử. Điều làm tân thủ tướng bực mình là trong khi Liên Đảng thắng lớn ở TB Victoria thì cái ghế Indi của bà Mirabella có thể rơi vào tay nữ ứng viên độc lập Cathy McGowan.


 


Cho đến hôm nay khi cuộc  đếm phiếu đang tiếp diễn, bà dân biểu Tự Do thua ứng viên độc lập 1754 phiếu.


 


Tự Do hy vọng những phiếu bầu qua bưu điện sẽ thay đổi tình hình khá thất vọng hiện nay của bà Mirabella.


 


Sau khi cuộc kiểm phiếu trên  80% phiếu bầu, Liên Đảng đã hầu như chiếm được 88 đơn vị, vượt qua túc số cần thiết 76 ghế để thành lập chính phủ mới.


 


Liên Đảng hầu như sẽ nắm chính quyền với 31 ghế nhiều hơn Lao Động sau khi giành được những đơn vị từ tay Lao Động và các dân biểu độc lập tại Tasmania, New South Wales và Victoria.


 


Lao Động chiếm được 57 đơn vị, đảng Xanh giữ được ghế Melbourne, những người độc lập giành được hai đơn vị và đảng Palmer United Party của tỉ phú Clive palmer được 1, đảng Katter’s Australia Party 1 đơn vị.


 


Với hầu hết số phiếu đã được kiểm, Lao Động bị phiếu chuyển ngược toàn quốc 3.5 phần trăm, thấp hơn nhiều so với con số giới truyền thông dự phóng trước ngày bầu cử.


 


Các dự đoán tin rằng Lao Động sẽ bị thua nặng ở miền tây Sydney và tại Queensland nhưng sự thất bại của Lao Động đã không nhiều như dự phóng.


 


Tân Thủ Tướng Abbott đã nhắc đến cuộc tuyển cử như là một cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề thuế khí thải và hứa rằng sẽ bắt đầu soạn thảo dự luật để bãi bỏ thuế khí thải trong ngày làm việc đầu tiên của tân chánh quyền.


 


Về phần Lao động, sau khi ông Kevin Rudd tuyên bố sẽ không ra tranh chức thủ lãnh, hai người có triển vọng lãnh đạo đảng là ông Bill Short và Anthony Albanese, nhưng ra vẻ ông Bill Short sẽ chiếm sự ủng hộ của đa số.


 


Một số dân biểu Lao động ra mặt yêu cầu cựu Thủ tướng Rudd hãy từ chức dân biểu vì sự đoàn kết và ổn định của đảng Lao động. Họ sợ ông Rudd ở lại chính trường thì vẫn tiếp tục quậy phá như ông đã làm trong quá khứ.


 


3 ứng viên gốc Việt của đảng Tự do đều về nhì trong cuộc tuyển cử, kể cả ứng viên sáng giá John Nguyễn được Thủ lãnh Tony Abbott tích cực vận động.