Melbourne: Khoảng 200 người đi bỏ phiếu, Nội quy 2024 được áp dụng

23 Tháng mười một, 2025 | Người Việt đó đây,Tin nước Úc
Bà Bé Hà, một người sinh hoạt với Viện Bảo tàng Việt Nam tại Úc, hôm nay tham gia bỏ phiếu, yêu cầu được kiểm phiếu lần chót, đã được chấp thuận. Hình: TVTS

Theo hướng dẫn của Consumer Affairs Victoria (CAV – Tiêu Thụ Sự vụ Victoria, thuộc Bộ Dịch vụ Chính phủ – Department of Government Services) đề nghị Ban Chấp Hành Cộng đồng NVTD-Vic tổ chức một Đại Hội Tu chính để các thành viên quyết định tu chính một số điều khoản được bổ sung hoặc sửa đổi giúp Nội Quy 2024 theo sát Điều Lệ Mẫu của Đạo luật Cải cách Hiệp hội năm 2012, một đại hội đã diễn ra vào lúc 1 giờ trưa Chủ Nhật 23/11/2025 tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Người Việt Tự do Tiểu bang Victoria ở vùng Sunshine.

Lập thêm hội để phá

Trước giờ họp, một nhóm nhỏ vài người biểu tình đứng trước cổng trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng cầm biểu ngữ  chống Ban Chấp hành cũng như Nội quy 2024 với những chữ như “Dân chủ cần bầu cử, phải tổ chức bầu cử BCH CĐNVTD Vic 2025-2028 Now” (do ông Nguyễn Thế Phong, cựu Chủ tịch CĐNVTD-Vic cầm) và “Vote NO to fraudulent & manipulated results” do một phụ nữ trẻ cầm.

Ông Nguyễn Thế Phong làm chủ tịch Cộng đồng rất nhiều nhiệm kỳ (làm chủ tịch quá hai nhiệm kỳ, chiếu theo nội quy) đã một thời gây xáo trộn, tranh cãi trong cộng đồng  và nay vừa thành lập một hội mới, hoạt động toàn nước Úc có tên là Hội đồng Người Việt Tị nạn Úc Châu.

Việc đầu tiên của hội này khi ra mắt tại Melbourne là nói với các hội viên ông sẽ đại diện đồng hương để khiếu nại với CAV về sự vi phạm nội quy của ông Nguyễn Quang Duy và hứa sẽ vận động các thành viên biểu tình chống Cộng đồng mà ông từng lãnh đạo trong mấy chục năm trước.

“Chuyên viên” biểu tình Nguyễn Thế Phong (góc trái) trước cổng Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng. Hình: TVTS

Ông Phong không tham gia sinh hoạt với Ban Chấp hành Cộng đồng hiện nay, không dự hầu hết mọi phiên họp của Cộng đồng trong ba năm qua, không đi bỏ phiếu tu chính nội quy 2024, nhưng viết thư cho các cơ quan chính quyền tố cáo Ban Chấp hành hiện nay.

Và trong đại hội tu chính hôm nay, ông cũng không vào hội trường để nghe và bỏ phiếu NO như biểu ngữ mà nhóm ông cầm.

Trong khi đó, trong hội trường có khoảng 200 người hiện diện để nghe Ban Chấp hành trình bày tại sao lại có một đại hội tu chính hôm nay. Luật sư Nguyễn Tân Hải thêm một lần nữa giải thích yêu cầu của CAV sau khi ông đại diện cho Cộng đồng họp với ba thành viên của CAV trong thời gian gần đây.

Theo đó, “nếu số thành viên tham dự Đại Hội đạt trên 50 người và những điều khoản được bổ sung, sửa đổi được thông qua với đa số tuyệt đối 3/4 phiếu thuận thì Bản Nội Quy 2025 sẽ bắt đầu có hiệu lực ngay từ ngày 23/11/2025.

Phát phiếu bầu. Bỏ phiếu YES hay NO đều là có tham gia vào sinh hoạt Cộng đồng. Hình: TVTS

“Cũng theo yêu cầu của Bộ Tiêu Thụ, nếu kết quả Đại Hội không đạt được trên 50 thành viên tham dự hay không được đa số tuyệt đối 3/4 phiếu thuận thì Bản Nội Quy 2024 sẽ tiếp tục có hiệu lực. Nhưng Cộng đồng sẽ phải tuân thủ các điều khoản tương ứng trong Điều Lệ Mẫu của Đạo luật Cải cách Hiệp hội năm 2012”, có nghĩa phải thêm vào các điều khoản bổ sung.

Đây là một yêu cầu của CAV mà LS Hải đã giải thích trong các phiên họp, trên truyền thông như youtube Thời Sự Trong Tuần của TVTS.

Sau đó, cuộc bỏ phiếu bắt đầu, người tham dự được phát một phiếu bầu để đánh dấu vào ô YES hay NO cho những điều khoản bổ sung.

Kết quả đếm phiếu được thông báo tại chỗ:

Tổng số ghi danh: 198

Phiếu bầu: 193

Phiếu Yes: 115

Phiếu No: 77

Phiếu bất hợp lệ: 1

Những người không bầu: 5

Như vậy, số người chấp thuận thêm những điều khoản do CAV đề nghị đã không đạt được số phiếu trên 75% nên Nội quy 2025 không được thông qua. Do đó, Nội quy 2024 được đại hội tu chính chấp thuận năm ngoái vẫn sẽ có hiệu lực, nhưng buộc phải bổ sung thêm những điều khoản mà cơ quan CAV yêu cầu.

Một thành viên bỏ phiếu. Đây là cách thể hiện tinh thần dân chủ. Hình: TVTS

Ông Chủ tịch Nguyễn Quang Quy cám ơn các thành viên cộng đồng đã đến tham dự và bỏ phiếu và ông cho biết sẽ gởi kết quả này lên CAV sớm.

Một nhân vật trong cộng đồng thường tỏ ra “trung lập” trong các cuộc tranh chấp trong cộng đồng nói với TVTS, cứ nhìn số người tham dự đông, sắp hàng dài chờ bỏ phiếu, bao gồm nhiều phe nhóm khác nhau cho thấy họ vẫn còn quan tâm đến sinh hoạt cộng đồng, là một điều tốt cho cộng đồng.

Mời độc giả xem thêm chi tiết, bình luận của TVTS trong số báo 2061 phát hành Thứ Tư 26/11/2025.