![]() |
Giáo sĩ Mansour Leghaei. “Tôi nghĩ 16 năm sống bình yên ở Úc là bằng chứng rõ ràng nhất”. Photo courtesy Lee Besford/ SMH |
Sheik Mansour Leghaei, một giáo sĩ Hồi Giáo thuộc sắc tộc Shiite đã bị Úc bác bỏ đơn xin thường trú vào tuần qua, vì lý do liên quan đến nền an ninh quốc gia bất chấp Ủy ban Nhân quyền Liên hiệp quốc yêu cầu chớ trục xuất ông trong khi chờ đợi Ủy ban cứu xét trường hợp của ông ta.
Hôm Chủ Nhật, Tiến sĩ Leghaei nói với những người ủng hộ: “Tôi hy vọng Thượng đế sẽ tha cho ông ta (Tổng trưởng Di trú Chris Evans) bởi ông ta không biết gì hơn”.
Tiến sĩ Leghaei, gốc Iran, đã cư trú tại Úc suốt 16 năm qua được lệnh phải rời Úc trong vòng 6 tuần lễ.
Tổng trưởng Evans quyết định không trục xuất vợ ông và cô con gái 20 tuổi Ali, nhưng
người con gái út Fatima 14 tuổi sinh đẻ tại Úc sẽ theo ông vì cô cần người cha.
Giáo sĩ Leghaei từng đối đầu với lệnh trục xuất khỏi Úc rất nhiều lần, sau khi một cuộc thẩm định về an ninh cho rằng ông là một mối nguy hiểm cho nền an ninh của Úc.
Sau khi ông Leghaei đã thất bại trong tất cả mọi nỗ lực pháp lý hồi đầu năm nay để chống lại lệnh trục xuất, cuối cùng ông quay sang yêu cầu Tổng Trưởng Chris Evans dùng quyền hạn để can thiệp giúp ông.
Trong một bản thông cáo báo chí Nghị Sĩ Evans tuyên bố sẽ không can thiệp giúp Ông Leghaei để lật ngược quyết định của cơ quan tình báo ASIO.
Được biết ASIO xác định ông Leghaei bị tình nghi có những hoạt động của người ngoại quốc nhằm can thiệp vào nước Úc.