Canberra đang điều tra trường hợp một công dân Úc gốc Hoa bặt vô âm tín sau khi về Trung Quốc.
Vào hôm 23.1, hãng tin Reuters dẫn nguồn giới chức địa phương Úc cho biết Canberra đang điều tra thông tin về sự mất tích của ông Yang Hengjun. Hoạt động điều tra được tiến hành sau khi có tin ông Yang Hengjun mất tích ngay sau khi trở về thành phố Quảng Châu ở miền Nam Trung Quốc vào tuần trước.
Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) đưa ra thông báo về vụ việc sau khi xuất hiện thông tin lo ngại Yang có thể đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ.
Ông Yang là một nhà văn và cựu quan chức ngoại giao Trung Quốc, hiện là công dân Úc. Tờ SMH hôm 23.1 cho biết bạn bè của Yang lo lắng ông có thể đã bị Bắc Kinh bắt giữ vì không thể liên lạc với ông trong nhiều ngày qua. 2 người bạn của Yang nói họ không thể liên lạc với bạn mình sau khi ông bắt chuyến bay về thành phố Quảng Châu, Trung Quốc từ hôm 18.1.
Khi được hỏi về trường hợp của ông Yang Hengjun, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc chỉ đáp rằng đang “tìm kiếm thông tin về một công dân Úc được cho là mất tích tại Trung Quốc.”
Trong khi đó, một nguồn tin nói với hãng AFP rằng “do các quy định về bảo mật thông tin nên chúng tôi sẽ không cung cấp thêm bình luận (về vụ việc).” Chính quyền Úc được cho là đang liên lạc với bàn bè và gia đình của ông Yang Hengjun.
Một người bạn khác cho biết Yang dự định sẽ bay tới Thượng Hải sau khi tới Quảng Châu nhưng vẫn chưa tới đây. “Tôi tin rằng anh ấy đã bị Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc bắt giữ”, người bạn của Yang cho hay.
Vụ mất tích của Yang diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang giữa Trung Quốc và nhiều quốc gia phương Tây sau khi Bắc Kinh bắt giữ các công dân Canada với cáo buộc đe dọa an ninh quốc gia.
Nhiều nhà quan sát phương Tây cho rằng các vụ bắt giữ là động thái trả đũa của Bắc Kinh sau vụ Canada bắt giữ Giám đốc tài chính Huawei theo yêu cầu của Mỹ.
Úc là một trong các quốc gia lên tiếng phản đối các vụ bắt giữ công dân Canada của Trung Quốc. Trong khi đó Yang được cho là đã lọt vào tầm ngắm của Bắc Kinh sau khi lên tiếng chỉ trích cái mà ông mô tả là “sự can thiệp của Trung Quốc ở Úc”.
Tổng hợp