Một vụ xử án khủng bố lớn nhất Úc đã bắt đầu diễn ra tại Melbourne với 12 nghi can ngồi ghế bị cáo

13 Tháng 2, 2008 | Tin nước Úc

 Công tố viên Richard Maidment, SC, trình với tòa rằng một đặc tình viên có bí số SIO39 xâm nhập vào nhóm bị tình nghi hoạt động khủng bố, đã nói với ông Abdul Nacer Benbrika rằng một lượng hóa học 200-250 kg chất ammonium nitrate đủ khả năng để cho nổ tung một tòa nhà thật lớn.


 


Tòa được nghe Benbrika đã hỏi đặc tình viên ông ta có thể có khối lượng hóa học đó đên 500kg không và ông ta cũng đã về một vùng đồng quê để xem trình diễn sức mạnh và khả năng của chất nổ. Ông ta cũng nói rằng tổ chức của ông cần tiền để mua vũ khí và các chất hóa học. Quỹ sẽ được gây bằng gian lận thẻ tính dụng và buôn bán xe hơi lậu.


 


Tòa được nghe rằng Benbrika và những người trong nhóm nghi can  tin rằng phải đẩy mạnh cuộc thánh chiến tại Úc, và rằng nếu tạo một  vụ nổ lớn ở những nơi đông người như sân vận động hay ga xe lửa, giết tới một ngàn người, thì có thể làm cho chính phủ Úc lưu tâm và ngừng đưa quân đội sang Iraq.


 


Tòa cũng được nghe Benbrika dạy rằng có thể giết những người vô tội như đàn bà, trẻ con và người già cả, rằng thánh chiến là cách duy nhất để tiêu diệt bọn phản đạo, những người không tin vào đấng Allah.


 


Công tố viên Maidment nói Benbrika là một người tự học và tự cho là một giáo sĩ Hồi giáo (sheik) để dạy giáo lý Hồi giáo, nhưng chính phủ (the Crown) không bao giờ tin rằng những quan điểm của ông Benbrika phản ảnh đúng giáo lý của Hồi giáo.


 


Benbrika còn có tên khác là Abu Bakr, 47 tuổi,  sinh đẻ tại Algeria bên Phi Châu, được huấn luyện ngành kỹ sư hàng không, đến Úc vào năm 1989 với chiếu khán 1 tháng và 2 lần được gia hạn và sống ở vùng phía bắc Melbourne nơi có đông người Hồi giáo.


Sau khi chiếu khán hết hạn năm 1990, ông ta đã mất tới 6 năm để kháng cáo xin ở lại Úc với lý do “rất yêu thích lối sống của người Úc”. Năm 1992, ông lấy một phụ nữ gốc Li Băng và có với bà này 6  đứa con và được thường trú. Năm 1998, Benbrika trở thành công dân Úc.


 


Benbrika bị bắt trong một cuộc đột kích ở các ngoại ô thành phố Melbourne và Sydney trong đó có cả thảy 17 tình nghi bị bắt giữ.  Phiên tòa xử 12 người ở Tòa Trung thẩm Victoria còn tiếp diễn. Công tố viên Maidment nói với bồi thẩm đoàn họ sẽ nghe 482 cuộc đàm thoại được các nhân viên điều tra ghi lại trong các cuộc ghi băng lén.