Một cuộc thăm dò của Newspoll do The Australian thực hiện cho thấy chỉ 35 phần trăm cử tri được thăm dò ở Tây Úc đồng ý rằng chính quyền Albanese nên được tái đắc cử, trong khi 50 phần trăm cho biết đã đến lúc “cho người khác cơ hội”.
Và một trong năm cử tri Lao động trả lời cuộc thăm dò tin rằng Thủ tướng không xứng đáng có nhiệm kỳ thứ hai, theo báo The Australian phát hành ngày 7/2/2025.
Những phát hiện này sẽ là nguyên nhân chính khiến chính quyền Albanese lo ngại, vì thành công của họ ở phía tây trong cuộc bầu cử liên bang năm 2022 là chìa khóa để họ đảm bảo quyền lực theo đúng nghĩa của mình.
Chỉ một phần ba cử tri Tây Úc hiện nghĩ rằng chính quyền Albanese xứng đáng được tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai.
Ngay cả một trong năm cử tri Lao động cũng cho rằng sau ba năm tại vị, đã đến lúc trao cơ hội cho người khác.
Nếu đây là thái độ của cử tri ở Tây Úc, nơi vẫn là tiểu bang mạnh nhất của Lao động liên bang trên cơ sở hai đảng được ưa chuộng, thì có thể chắc chắn rằng con số này sẽ tệ hơn nhiều ở các tiểu bang phía đông.
Nói cách khác, Albanese có khả năng ở trong tình thế cực kỳ tồi tệ trên toàn quốc.
Câu hỏi của Newspoll dành cho cử tri Tây Úc được đưa ra như một cuộc trưng cầu dân ý về hiệu quả hoạt động của chính quyền Albanese.
Bộ trưởng Môi trường và Nước Tanya Plibersek đã cáo buộc Đảng Tự do, Đảng Quốc gia và Đảng Xanh hợp tác để trì hoãn các luật về môi trường của chính quyền Lao động Albanese.
Một nửa số cử tri trong tiểu bang tin rằng chính quyền này không xứng đáng được tái đắc cử.
Yếu tố thúc đẩy phải được cho là sự sụp đổ về mức sống kể từ năm 2022.
Chỉ có 65 phần trăm cử tri Lao động nghĩ rằng Albanese xứng đáng được tái đắc cử. Điều này đảo ngược quan niệm rằng cử tri thường tử tế hơn với các chính phủ liên bang nhiệm kỳ đầu tiên tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai, ngay cả trong số những người đưa họ vào chính quyền.
Hạn chót để tổ chức bầu cử liên bang là tháng 5 năm 2025.